Một học sinh lớp 12 bị đâm chết trên đường

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
TPO - Bị hai thanh niên bất ngờ đâm từ phía sau trên đường đi học về, Đoàn Tấn Bảo (17 tuổi) gục chết tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đâm vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Tiền Giang:

Một học sinh lớp 12 bị đâm chết trên đường

> Bắt kẻ đâm chết học sinh cấp ba
> Học sinh lớp 11 bị xe tải cán tử vong

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng.

TPO - Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 1/10 Đoàn Tấn Bảo (17 tuổi, ngụ ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) đang cùng bạn là Nguyễn Thị Cẩm Tiên (17 tuổi, ngụ ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) đang trên đường đi học thêm về đến đường Hùng Vương nối dài thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh TP.Mỹ Tho, thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe mô tô hiệu Sirius dùng dao đâm Bảo từ phía sau rồi rồ ga bỏ chạy. Bảo tử vong sau đó do vết đâm làm đứt động mạch chủ ổ bụng, gây mất máu.

Bảo là học sinh lớp 12A6 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiên đang là học sinh lớp 12B14 trường THPT Trần Hưng Đạo.

Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân có mâu thuẫn với người khác trong chuyện tình cảm.

Hiện công an TP.Mỹ Tho đang phối hợp với công an tỉnh điều tra truy bắt hung thủ.

Đức Thịnh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.