Hà Nội

Một buổi sáng, phạt hàng chục trường hợp tranh đường buýt nhanh

Một buổi sáng, phạt hàng chục trường hợp tranh đường buýt nhanh
TPO - Sáng 15/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội ra quân thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường quy định, các phương tiện tham gia giao thông đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT.

Theo đó, ngoài nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn điều khiển giao thông giờ cao điểm các tổ cảnh sát sẽ tiến hành xử phạt đối với những hành vi lái xe lấn làn buýt nhanh.

Ghi nhận tại nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 7 xử lý hàng chục trường hợp là xe tải, taxi, xe máy với lỗi lấn làn đường dành riêng cho xe buýt BRT. Bị cảnh sát dừng xe khi điều khiển xe tải chở rác biển kiểm soát 29C vào làn đường cấm tài xế Nguyễn Đình Việt (trú huyện Hoài Đức) giải thích giờ cao điểm, tuyến đường ùn tắc nên không muốn bị chậm giờ, ảnh hưởng tới công việc nên buộc phải lấn làn.

Một buổi sáng, phạt hàng chục trường hợp tranh đường buýt nhanh ảnh 1

Phòng CSGT Hà Nội ra quân xử phạt lỗi lấn làn buýt nhanh sáng 15/2.

Còn tài xế taxi biển kiểm soát 29A-251XX Nguyễn Thọ Đức (Hà Đông) cho rằng xem ti vi có thông tin khi đường ùn tắc quá có thể vào làn buýt nhanh. "Lái taxi gặp cảnh ùn tắc hàng giờ lúc cao điểm khiến thu nhập chỉ đủ nộp phí cho công ty nên dù biết sai nhưng vẫn vi phạm", anh nói.

Thượng sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Đội CSGT số 7 cho biết, người điều khiển xe máy vi phạm bị phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; người lái ô tô vi phạm sẽ bị phạt từ từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Buổi đầu xử lý, hầu hết chủ các phương tiện đều nhận ra lỗi của mình và chấp hành đúng quy định. Một số tài xế chưa nắm được quy định được tổ công tác giải thích rõ ràng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.