Mỗi phút lại có một người Mỹ chết vì COVID-19

Nhân viên y tế vận chuyển một người chết vì COVID-19 ở Florida. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên y tế vận chuyển một người chết vì COVID-19 ở Florida. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cứ mỗi phút lại có một người Mỹ chết vì COVID-19 trong ngày 29/7, khiến tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này của Mỹ vượt mốc 150.000, mức cao nhất thế giới. 

Quốc gia này ghi nhận 1.456 trường hợp tử vong trong ngày hôm qua, mức tăng cao nhất theo ngày kể từ thời điểm 27/5. 

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 2 tháng qua và thêm 10.000 ca chỉ trong vòng 11 ngày gần đây. 

 Trong tháng này, các bệnh viện ở Arizona, California, Florida và Texas đã bị quá tải. Tình trạng lây nhiễm gia tăng buộc các bang phải đảo ngược kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế. 

 Texas đang dẫn đầu cả nước với gần 4.300 trường hợp tử vong, theo sau là Florida với 2.900 ca và California với 2.700. 

 Hai bang New York và New Jersey dẫn đầu cả nước về tổng số người chết và tỷ lệ người tử vong tính theo dân số. 

 Trong số 20 quốc gia bị COVID-19 tấn công nặng nề nhất, Mỹ đứng thứ 6 về tỷ lệ tử vong trên quy mô dân số, với 45 trường hợp/100.000 dân. Trước Mỹ là Anh, Tây Ban Nha, Italy, Peru và Chile.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG