Mỗi phút có thêm 240 ca, Ấn Độ lập kỉ lục về số ca COVID-19 mới ngày thứ ba liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Một bệnh nhân COVID-19 được sơ tán khỏi một vụ cháy tại một bệnh viện ở Virar (ngoại ô Mumbai) ngày 23/4. Ảnh: Reuters
Một bệnh nhân COVID-19 được sơ tán khỏi một vụ cháy tại một bệnh viện ở Virar (ngoại ô Mumbai) ngày 23/4. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay, 24/4, cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 346.786 ca chỉ sau một ngày, tiếp tục lập kỉ lục thế giới mới trong ngày thứ ba liên tiếp.

Như vậy, tính trung bình, cứ mỗi phút Ấn Độ có khoảng 240 ca mắc COVID-19 mới.

Hai ngày trước đó, Ấn Độ đã lần lượt lập kỉ lục và tự phá kỉ lục của chính mình với 314.835 ca (ngày 22/4) và 332.730 ca (ngày 23/4).

Đến thời điểm hiện tại, đất nước 1,3 tỉ dân đã ghi nhận tổng cộng khoảng 16,6 triệu ca COVID-19.

Mỗi phút có thêm 240 ca, Ấn Độ lập kỉ lục về số ca COVID-19 mới ngày thứ ba liên tiếp ảnh 1

Một bệnh nhân chờ được nhập viện ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Số ca tử vong do COVID-19 trên khắp Ấn Độ đã tăng 2.624 ca chỉ trong vòng 24 giờ, lên mức 189.544 ca. Theo Reuters, cứ chưa đầy bốn phút, ở thủ đô New Delhi lại có thêm một ca tử vong.

Ấn Độ hiện đang rơi vào tình trạng khủng hoảng sau khi tuyên bố chiến thắng đại dịch quá sớm hồi tháng Hai.

Mỗi phút có thêm 240 ca, Ấn Độ lập kỉ lục về số ca COVID-19 mới ngày thứ ba liên tiếp ảnh 2

Khu hỏa thiêu bệnh nhân COVID-19 ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Các bệnh viện ở Ấn Độ nói chung đều đang ở trong tình trạng quá tải. Chính phủ đã phải triển khai máy bay quân sự và tàu hỏa để lấy ôxy từ những nơi xa xôi về thủ đô New Delhi.

Truyền hình Ấn Độ chiếu cảnh một chiếc xe chở ôxy lao đến bệnh viện Batra ở New Delhi, sau khi bệnh viện phát thông báo “chỉ còn đủ 90 phút thở ôxy cho 260 bệnh nhân”.

"Xin hãy giúp chúng tôi lấy ôxy, nếu không sẽ có một thảm kịch ở đây", Thủ hiến New Delhi - Arvind Kejriwal kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi trong một hội nghị hôm thứ Sáu.

Mỗi phút có thêm 240 ca, Ấn Độ lập kỉ lục về số ca COVID-19 mới ngày thứ ba liên tiếp ảnh 3

Một phụ nữ chăm sóc chồng khi ông này chờ nhập viện ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia y tế cho biết chính phủ Ấn Độ đã trở nên tự tin thái quá khi số ca mắc mới COVID-19 vào mùa đông năm ngoái chỉ khoảng 10.000 ca/ngày.

Cho rằng dịch đã được kiểm soát, Ấn Độ vội vàng dỡ bỏ các lệnh hạn chế, cho phép người dân tụ tập trở lại.

Sự chủ quan, cộng với sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 mới đã khiến Ấn Độ rơi vào cảnh “thất thủ”.

Mike Ryan – một quan chức WHO cho biết việc giảm số ca bệnh ở Ấn Độ sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG