Mỗi người dùng mang lại cho Facebook hơn 4 USD

Đồng sáng lập kiêm CEO Facebook - Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP
Đồng sáng lập kiêm CEO Facebook - Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP
Mạng xã hội lớn nhất thế giới thu về hơn 8 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm và sắp cán mốc 2 tỷ người dùng.

Trong báo cáo tài chính quý I vừa công bố, Facebook đã đạt doanh thu 8,03 tỷ USD - vượt dự báo của giới phân tích. Tính trung bình, trong 3 tháng đầu năm, họ kiếm được 4,23 USD trên mỗi người dùng toàn cầu.

Dù vậy, doanh thu chỉ tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt chuỗi 5 quý liên tiếp tăng trưởng 50% trở lên. Tháng 11 năm ngoái, David Wehner- CFO Facebook đã dự báo tăng trưởng doanh thu quảng cáo "sẽ giảm mạnh" năm 2017, do Facebook đã chạm trần về số quảng cáo có thể hiển thị cho người dùng.

Lợi nhuận của hãng quý I là 3,06 tỷ USD, tăng 76%. Với các nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp, mạng xã hội này hiện vẫn là hãng quảng cáo banner kỹ thuật số lớn nhất thế giới. 

85% doanh thu quảng cáo của mạng xã hội này trong quý I là từ di động, đóng góp 6,7 tỷ USD. Tỷ lệ này tăng so với 82% năm ngoái. 

"70 triệu doanh nghiệp hiện dùng Facebook trên thế giới hằng tháng. Và ngày càng nhiều công ty trong số đó chi tiền cho quảng cáo", COO Facebook - Sheryl Sandberg cho biết, "Chúng tôi gần đây cũng đã thông báo hơn 5 triệu doanh nghiệp đang có quảng cáo trên Facebook".

Trong quý I, Facebook đã chạm mốc 1,94 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng, tăng so với 1,65 tỷ người cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ này, họ sẽ cán mốc có 2 tỷ người dùng trong quý II. Còn mỗi ngày, khoảng 1,28 tỷ người sử dụng mạng xã hội này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.