TPO - Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra một tuyên bố khó hiểu bất thường, cho biết ủy ban này đã gửi thông tin đến tất cả nghị sĩ về “mối đe dọa an ninh quốc gia”, nhưng không nói rõ là gì.
TP - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/8 đã ký sắc lệnh yêu cầu tăng thêm quân số, tuyển thêm 137.000 tân binh, nhưng không nêu rõ đó là lính nghĩa vụ hay tình nguyện. Các cơ quan truyền thông quốc tế, bao gồm cả truyền thông Nga đã bàn luận về vấn đề này.
TPO - Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công từ bên trong hoặc những mối đe dọa khác từ chính lực lượng bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, khiến FBI phải rà soát tất cả 25.000 người thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ làm nhiệm vụ ở Washington sau 2 ngày tới.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bị coi là người nguy hiểm hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng YouGov phỏng vấn hơn 2.000 người Đức.
TPO - Mỹ đã lái các đồng minh NATO ở châu Âu xác định Trung Quốc là một mối đe dọa chiến lược, lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của liên minh quân sự này.
TPO - Tạp chí quân sự Task & Purpose có trong tay tài liệu nội bộ trình lên tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng James McConville, nhận định rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa ngay lập tức lớn hơn Nga, và quân đội Mỹ cần coi khu vực châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên và chỉ cần triển khai “một số lực lượng tối thiểu” tại châu Âu để ngăn chặn Nga.
TPO - IS vẫn còn là mối hiểm họa tiềm tàng đối với thế giới, mặc dù quân số đã bị giảm sút mạnh, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi phát biểu vào thứ ba, đồng thời khẳng định video có sự xuất hiện của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi nằm ở khu vực hẻo lánh.
TPO - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo trong phiên họp tại Quốc hội Mỹ vào thứ tư (theo giờ Mỹ) rằng các mối đe dọa từ phía Nga vẫn tiếp tục 'hiện hữu', như do thám, tấn công mạng, cũng như mở rộng phạm vi và quy mô lực lượng quân sự.
TPO - Nhấn mạnh "bóng ma xâm lược" luôn đe dọa thường trực từ phía Nga, trong bối cảnh Mỹ và Nga đang rút khỏi INF, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu đã yêu cầu Hạ viện Mỹ phê chuẩn tăng quân số, máy bay, tên lửa và tàu chiến.
TPO - Lời kêu gọi của Mỹ về việc "tăng cường khả năng chiến đấu" trước những đe dọa của Nga đã tác động đến ban lãnh đạo Ba Lan, khi mới đây, quốc gia Đông Âu này đã ký kết hợp đồng trị giá 414 triệu USD
TPO - Động thái bất ngờ từ hai đồng minh lâu năm của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia hiện đang có khoảng 82.000 binh sĩ Mỹ đồn trú, tuyên bố coi Mỹ là "mối đe dọa chính" của an ninh toàn cầu. Hàn Quốc lo ngại Mỹ hơn cả Bắc Triều Tiên, thậm chí còn hơn nỗi lo của nhiều nước đối với Nga.
TPO - Hãng Northrop Grumman vừa thống báo, hệ thống bảo vệ khí tài (APS) do hãng nghiên cứu và chế tạo đã tỏ rõ tính năng vượt trội trước các loại vũ khí chống tăng (ATGM) trong cuộc thi tính năng vũ khí do Trung tâm Nghiên cứu phát triển kỹ thuật tự động xe tăng (TARDEC) thuộc Quân đội Mỹ tổ chức.
TPO - Trung Quốc và Mỹ đang ở thế công kích lẫn nhau khi căng thẳng gia tăng về một loạt các vấn đề như thương mại, tấn công mạng và gián điệp, trong khi các quan chức hành pháp Mỹ nhận diện Bắc Kinh là mối đe dọa lớn nhất với an ninh quốc gia của Mỹ.
TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, đang đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc Mỹ ủng hộ Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 là một sai lầm.
TPO - Theo cuộc khảo sát trên 68 quốc gia do Mạng Độc lập Toàn thế giới và Gallup thực hiện cuối năm 2013, Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới, hãng tin RT cho biết.