Mobifone mua AVG và phẩm giá cựu bộ trưởng

Ông Trương Minh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Bắc Son
Ông Trương Minh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Bắc Son
TP - Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, việc cơ quan điều tra kết luận và chứng minh hành vi đưa và nhận hối lộ trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG là minh chứng cụ thể thể hiện quyết tâm của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, làm đến cùng.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương:

Vì lợi ích, họ đã bất chấp tất cả

Việc cơ quan điều tra kết luận và chứng minh hành vi đưa và nhận hối lộ trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG là minh chứng cụ thể thể hiện quyết tâm của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, làm đến cùng. Qua vụ việc này cho thấy có một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, biến chất, vì lợi ích vật chất nên bất chấp tất cả.

Thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua cho thấy, để chứng minh được hành vi đưa và nhận hối lộ không hề đơn giản. Đa số các vụ việc được xử lý gần đây chủ yếu là do cố ý làm trái, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, còn chứng minh và kết luận được hành vi đưa và nhận hối lộ là rất hiếm.

Trong khi đó, dư luận lâu nay luôn “xì xào” về việc đưa và nhận hối lộ trong việc đấu thầu, đầu tư, phê duyệt dự án, thậm chí cả trong công tác cán bộ. Điều đáng nói là đưa, nhận hối lộ giờ đây không chỉ là cái “bao thơ” mà bằng ca táp, thậm chí là những valy chứa hàng trăm nghìn, hàng triệu USD.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại không chứng minh, không làm ra được, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, trong thương vụ Mobifone mua AVG này, việc này cơ quan điều tra đã đấu tranh và làm rõ được hành vi đưa và nhận hối lộ đối với 2 cựu bộ trưởng và hàng loạt các cựu lãnh đạo của Mobifone là bước tiến mới trong việc đấu tranh với tệ nạn tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ trong bộ máy công quyền.

 Điều này sẽ tạo ra tiền đề để các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản, cũng như xử lý nghiêm hành vi đưa và nhận hối lộ.

Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương:

Lần đầu tiên có 2 cựu bộ trưởng bị kết luận nhận hối lộ

Mobifone mua AVG là một vụ việc bức xúc từ đầu nhiệm kỳ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đặc biệt. Khi đề cập vụ việc này trong dư luận cũng đã bàn tán và đặt ra nghi vấn về việc đưa và nhận hối lộ? Nay qua kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, những nghi vấn mà dư luận đặt ra là hoàn toàn có cơ sở.

Cụ thể, trong vụ việc này, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và các cựu lãnh đạo Mobifone đã nhận tiền hối lộ hàng triệu USD của ông Phạm Nhật Vũ. Đây là số tiền vô cùng lớn và lần đầu tiên được điều tra làm rõ; đồng thời đây cũng là lần đầu tiên có đến 2 cựu bộ trưởng bị kết luận là nhận hối lộ.

Việc chứng minh và kết luận hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ việc trên có thể nói là bước tiến mới trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Bởi như chúng ta thấy, trong thời gian vừa qua, nhiều vụ việc, nhiều vụ án lớn đã được điều tra, kết luận, xử lý, nhưng không chứng minh được hành vi đưa và nhận hối lộ.

Đó chính là một khâu yếu khiến cho việc xử lý các hành vi tham nhũng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa vi phạm. Nay với sự quyết tâm của Đảng, của cơ quan điều tra, hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ việc Mobifone mua AVG mới được lộ sáng. Hy vọng rằng, đây là bài học lớn để các cơ quan chức năng đúc kết và đấu tranh ngày càng có hiệu quả hơn đối với hành vi đưa và nhận hộ trong bộ máy, đội ngũ công quyền.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.