Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang cao điểm mùa khô, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng, và sẽ còn lặp lại ở các năm sau. Do đó, rất cần giải pháp thích ứng phù hợp từ sản xuất, sinh hoạt của người dân để “sống chung” với hạn, mặn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường ĐH Cần Thơ về chủ đề này.
TPO - Từ đầu tháng 2 đến nay, các tỉnh miền Tây đang chật vật ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng trong mùa khô - một mùa khô được dự báo nghiêm trọng hơn trung bình nhiều năm, và chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm.
TP - Các chuyên gia cùng đồng tình rằng, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở nên gay gắt hơn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và các đập thủy điện ở thượng nguồn. Do đó, ngoài chuyển đổi sản xuất để thích ứng với hạn, mặn, còn phải có giải pháp dài hơi chủ động, ưu tiên tích trữ, dẫn nước ngọt phục vụ sinh hoạt người dân.
TP - Để ứng phó với hạn mặn, các địa phương ở miền Tây đã và đang thực hiện nhiều dự án hồ, đập, nhà máy nước. Tuy nhiên, có không ít công trình vẫn “nằm trên giấy”, trong khi cây vẫn héo, người vẫn khát mỗi mùa khô tới.
TPO - Đang cao điểm mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán, nắng nóng dài ngày đặt những cánh rừng vào nguy cơ cháy cao, các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng.
TPO - Ngày 6/3, Bộ Giao thông vận tải phối hợp cùng tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu tổ chức lễ khởi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận với chiều dài gần 52km, tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước. Đây là 1 trong 3 đoạn cuối cùng được xây dựng để nối thông đường Hồ Chí Minh từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau.
TPO - Những ngày đầu tháng 3, rất đông người dân, nhất là các bạn trẻ đến tìm đến đường hoa kèn hồng đẹp nhất miền Tây ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để tham quan, chụp ảnh.
TPO - Sáng 7/2 (28 tháng Chạp), người dân từ TPHCM và các tỉnh miền Đông lỉnh kỉnh đồ đạc về miền Tây ăn Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long giao thông thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ như mọi năm...
TPO - Tát đìa (tát ao) là cách bắt cá mang đậm nét đặc trưng của người dân miền Tây và nhiều vùng quê khác. Hình ảnh người nông dân “chân lấm, tay bùn” hì hục mò từng con cá dưới lớp bùn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống dân dã miền quê mỗi khi năm cũ sắp qua.
TPO - Sáng 23/12, Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ khai trương điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP Cần Thơ và miền Tây trong khuôn khổ sự kiện ngày hội “Đặc sản miền Tây”, đón nhận quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP du lịch 4 sao đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
TPO - Ngày 24/12, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức khánh thành dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đây là hai công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nối liền tuyến cao tốc từ TPHCM đến Cần Thơ, "chia lửa" cho Quốc lộ 1A để rút ngắn khoảng cách giữa thành phố mang tên Bác với các tỉnh, thành miền Tây.
TPO - Tình trạng khan hiếm máu kéo dài và trầm trọng khiến Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ (nơi cung ứng máu cho các cơ sở y tế ở miền Tây) phải tạm dừng giao máu và chế phẩm máu. Bệnh viện chỉ phát máu trong trường hợp cấp cứu...
TPO - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đi qua hai tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu với chiều dài gần 52 km, kinh phí hơn 3.900 tỷ đồng.
TP - Nhu cầu cát cho san lấp, xây dựng công trình đang trở nên cấp thiết tại ĐBSCL, đặc biệt cho các dự án thi công các tuyến cao tốc. Tuy nhiên, việc khai thác cát quá mức từ lâu đã được cảnh báo là một trong những nguyên nhân chính gây nên sạt lở bờ sông ở vùng này…
TPO - Sáng đến trưa ngày 1/9, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) tăng cao. Trong khi đó, khu vực cửa ngõ hướng về các tỉnh, thành miền Tây đông đúc lượng phương tiện, tuy nhiên chưa xảy ra ùn tắc.
TPO - Giá lúa tốt nên nông dân sớm nhận tiền cọc, "cò lúa" tích cực săn hàng, doanh nghiệp cũng chấp nhận mua giá cao để có nguồn hàng cung ứng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký. Nhiều người dân chia sẻ, chưa bao giờ những cánh đồng lúa xanh ở miền Tây lại “hút” hàng như hiện nay.
TPO - Theo một số ý kiến chuyên gia, phương án xây dựng cao tốc trên cầu cạn ưu việt hơn so với xây dựng cao tốc trên nền đất yếu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng sẽ gặp thách thức về kinh phí, suất đầu tư trung bình khoảng 250 tỷ đồng/km.
TPO - Văn hóa đám cưới miền Tây, nhạc sống trong ngày ăn cỗ... được thể hiện qua màn đám cưới giả của Puka và Gin Tuấn Kiệt trong chương trình truyền hình gần đây.
TPO - Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Báo cáo kết quả sản xuất niên vụ 2021 - 2022 và kế hoạch niên vụ 2022 - 2023 cho thấy, hoạt động của doanh nghiệp hàng đầu ngành mía đường ở Đồng bằng sông Cửu Long gặp khó và tương lai khó đoán định.
TP - Trong khi chưa thể vận hành hòa lưới điện vì chờ đàm phán giá điện, hướng dẫn từ Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiều dự án điện gió được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng ở miền Tây đứng phơi nắng, phơi sương, tốn kém và lãng phí. Bên cạnh đó, nhiều dự án đang thi công dở dang cũng trong cảnh tiến thoái lưỡng nan.
TPO - Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), các dự án như cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, một số dự án nâng cấp, tuyến tránh quốc lộ… tại khu vực ĐBSCL dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay 2023.
TPO - Hai dự án cao tốc và một dự án cầu ở ĐBSCL đội vốn hàng nghìn tỷ đồng chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng… Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ GTVT đánh giá lại năng lực chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác lập, thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư ngành giao thông vận tải…
TPO - Điểm nhấn của biệt thự được báo Tây hết lời khen ngợi đến từ việc sử dụng lá cọ làm mái, vừa giúp "tránh nóng" cho không gian vừa gợi sự gần gũi với những ngôi nhà miền Tây khác.
TP - Thị trường số một khơi thông, giá cả tăng cao, lợi nhuận hấp dẫn… khiến trái sầu riêng tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với nhiều nông dân ĐBSCL. Khi diện tích trồng sầu riêng không ngừng tăng cũng là lúc nguy cơ diện tích vượt quy hoạch, lo ngại điệp khúc trồng rồi chặt…