Có 53 kết quả :

Cổ phiếu mía đường bất ngờ... ‘ngọt lịm’

Cổ phiếu mía đường bất ngờ... ‘ngọt lịm’

TPO - Phiên hôm nay (24/8), sau khi thoát được tâm lý thận trọng, dòng tiền bất ngờ vào mạnh trở lại giúp cổ phiếu hàng loạt nhóm ngành nhuốm sắc xanh. Các bluechips đều tăng tốc đẩy chỉ số VN-Index tăng ấn tượng. Đặc biệt, cổ phiếu ngành mía đường bất ngờ tím đồng loạt sau khi nhận được thông tin tích cực. 
10 năm thăng trầm của 'bầu' Đức

10 năm thăng trầm của 'bầu' Đức

TP - Từ vị thế số một vào năm 2008 cho tới giai đoạn mất khả năng thanh khoản, đứng trước nguy cơ phải tuyên bố phá sản và sau đó tái cấu trúc để Công ty Cổ phần (CP) Hoàng Anh Gia Lai trở lại mạnh mẽ như ngày hôm nay không chỉ là cuộc đời và số phận chìm nổi, đầy thăng trầm của một doanh nhân mà còn ẩn chứa những câu chuyện về nhân tình thế thái của “bầu” Đức.
Đường mía 'rửa nguồn' vào Việt Nam né thuế

Đường mía 'rửa nguồn' vào Việt Nam né thuế

TP - Trước thực trạng đường mía từ 5 nước ASEAN (chủ yếu Indonesia và Malaysia) nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đang điều tra dấu hiệu “rửa nguồn” để né thuế của các doanh nghiệp.
Đường giá rẻ, nhập lậu từ Thái Lan về ồ ạt khiến ngành đường trong nước teo tóp, diện tích mía giảm mạnh, nhiều nhà máy đường phải đóng cửa.

Ngành đường hấp hối: Điều tra chống bán phá giá, trợ cấp đường nhập từ Thái Lan

TPO - Đường giá rẻ, nhập lậu, gian lận thương mại, đặt biệt từ Thái Lan đang “ép” ngành đường trong nước. Bộ Công Thương cho biết, dựa trên những bằng chứng cáo buộc được đưa ra, cơ quan này đang điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.
Kiến nghị áp thuế 80% với đường ngoài hạn ngạch

Kiến nghị áp thuế 80% với đường ngoài hạn ngạch

TP - Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa có kiến nghị Bộ Tài chính liên quan đến biểu thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng đường. Theo VSSA, ngành mía đường là ngành bị tổn thương cao nhất khi hội nhập, nên Bộ Tài chính cần áp dụng và duy trì mức bảo hộ cao nhất các cam kết theo lộ trình đã ký.
Sản lượng mía đường liên tục tụt giảm

Sản lượng mía đường liên tục tụt giảm

TP - Hiệp hội Mía đường Việt Nam (Vssa) cho biết, Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu 200 nghìn tấn đường để đảm bảo tiêu thụ trong nước do sản lượng tụt giảm. Theo Vssa, đây là  lượng đường ngoài hạn ngạch thuế quan khoảng 85.000 tấn đường Việt Nam nhập khẩu theo cam kết WTO.
Phong trào

Phong trào

TP - Thời chưa xa có phong trào tỉnh nào cũng muốn có một nhà máy xi măng lò đứng. Người ta đôn đáo ngược xuôi chạy cho được cái nhà máy như biểu tượng của công nghiệp hóa…
Bảo hộ mía đường chỉ vì lợi ích nhóm?

Bảo hộ mía đường chỉ vì lợi ích nhóm?

TP - Dư luận những ngày qua khá nóng trước việc lần đầu tiên, lãnh đạo ngành Công Thương trực tiếp lên tiếng “chê” những điểm yếu của ngành mía đường Việt Nam với đề nghị ngành cần đổi mới để có sức cạnh tranh trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng. 
Tồn kho lớn vẫn nhập 81.000 tấn đường

Tồn kho lớn vẫn nhập 81.000 tấn đường

Hiệp hội Mía đường Việt Nam dự báo, vụ mía đường 2014-2015 dự báo tổng nguồn cung là 2 triệu tấn chưa kể đường nhập khẩu không chính thức, đường nhập lậu; trong khi mức tiêu thụ năm 2015 khoảng 1,3-1,4 triệu tấn.