Messi, Ronaldo ghi bàn thua cả Tim Cahill ở World Cup

Ronaldo và Messi đều chưa để lại nhiều dấu ấn tại World Cup.
Ronaldo và Messi đều chưa để lại nhiều dấu ấn tại World Cup.
Hai cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay sẽ phải cố gắng rất nhiều tại World Cup năm nay nếu muốn cải thiện hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

Cristiano Ronaldo hiện mới có hai bàn qua hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Lionel Messi chỉ có một bàn, còn Wayne Rooney thậm chí chưa ghi nổi bàn nào cùng thời gian.

Ba tiền đạo lừng danh trên đều thua Tim Cahill, người đã có ba lần lập công cho tuyển Australia, về thành tích tại World Cup. Cựu ngôi sao của Everton này "nổ" liền hai bàn ngay trong trận đầu đá cho "chuột túi" ở World Cup 2006 và một bàn trong trận cuối vòng bảng World Cup 2010. Trong hai trận này, Australia đều thắng Nhật Bản (3-1) và Serbia (2-1).

Không vượt qua được Cahill, ba ngôi sao hàng đầu hiện nay đương nhiên thua cả Asamoah Gyan, ngôi sao có bốn bàn cho tuyển Ghana ở World Cup. Tiền đạo này ghi bàn đầu tiên khi gặp CH Czech ở Đức năm 2006, sau đó ghi ba bàn trong các trận gặp Serbia, Australia và Mỹ tại Nam Phi năm 2010. Ghana giành được ba chiến thắng và một kết quả hòa trong bốn trận này.

Để sánh vai với những huyền thoại như Ro Béo, Pele và Diego Maradona, Messi, Ronaldo và Rooney cần cải thiện thành tích ghi bàn ngay tại World Cup năm nay. Đây là thách thức không dễ vượt qua, đặc biệt với CR7 và Rooney.

Tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo năm nay nằm ở bảng G cùng Đức, Ghana và Mỹ. Ba đội bóng này đều lọt vào các vòng loại trực tiếp của World Cup 2010.

Messi, Ronaldo ghi bàn thua cả Tim Cahill ở World Cup ảnh 1

Rooney thường gây thất vọng tại những giải đấu lớn.

Tuyển Anh của Rooney có lịch đấu khó hơn so với Bồ Đào Nha, khi phải gặp Italy, Uruguay và Costa Rica tại bảng D. Đây là bảng đấu được gắn với hai chữ "tử thần" tại giải năm nay.

Argentina của Messi nằm ở bảng đấu thuận lợi hơn so với Anh và Bồ Đào Nha. Những đối thủ của đoàn quân tango là Bosnia, Iran và Nigeria ở bảng H.

Thành tích của Ronaldo, Messi và Rooney tại hai kỳ World Cup gần đây

Cristiano Ronaldo: 754 phút, 2 bàn (một bàn trận gặp Iran năm 2006 và một bàn trận gặp Triều Tiên năm 2010).

Messi: 571 phút, 1 bàn (trận thắng Serbia 6-0 ở vòng bảng năm 2006).

Rooney: 595 phút, 0 bàn

Những cầu thủ kém danh nhưng có thành tích ở World Cup tốt hơn

Jon Dahl Tomasson - Đan Mạch (5 bàn)

Asamoah Gyan - Ghana (4)

Pauleta - Bồ Đào Nha (4)

Brian McBride - Mỹ (3)

Agustin Delgado - Ecuador (3)

Tim Cahill - Australia (3)

Robbie Keane - CH Ireland (3)

Theo Đông Hưng
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG