Có 20 kết quả :

Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của MERS tại sân bay quốc tế Gimpo thủ đô Seoul ngày 17/6.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Bản tin 8H: Thái Lan đã có người nhiễm MERS

TPO - Ngày 18/6, các quan chức y tế Thái Lan thông báo một doanh nhân đến từ Oman, 75 tuổi, đã được xác định nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Đây là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ở Thái Lan kể từ khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát ở Hàn Quốc.
Bệnh nhân nghi nhiễm MERS điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Bratislava của Slovakia. (Nguồn: AFP)

Bản tin 14H: Bệnh nhân đầu tiên nghi nhiễm MERS tại châu Âu

TPO - Ngày 13/6, một người Hàn Quốc bị nghi nhiễm MERS đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Bratislava của Slovakia. Theo giới truyền thông địa phương, người này đến Slovakia ngày 3/6 để làm việc cho một nhà thầu phụ của hãng sản xuất xe hơi Kia của Hàn Quốc tại thị trấn miền Bắc Zilina.
Kiểm tra thân nhiệt của các học sinh tiểu học ở thủ đô Seoul nhằm ngăn chặn lây nhiễm MERS. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bản tin 20H: Hàn Quốc tự tin đối phó được MERS

TPO - Trong buổi gặp các nhà ngoại giao nước ngoài và lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tại Seoul ngày 12/6, quyền Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan khẳng định nước này hoàn toàn có thể đối phó với sự bùng phát của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).
Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt hạn chế đến vùng dịch MERS

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt hạn chế đến vùng dịch MERS

TPO - Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện tại nước ngoài đã đưa ra các khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc và những người có kế hoạch đi đến các quốc gia có dịch MERS hạn chế đến các khu vực có dịch bệnh và các khu vực có người nghi nhiễm bệnh MERS, đồng thời có biện pháp phòng chống dịch bệnh này.
Các đại diện cấp cao tại Hội nghị G7 mở rộng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bản tin 20H: Mỹ và Châu Âu dọa trừng phạt bổ sung Nga

TPO - Ngày 8/6, các nhà lãnh đạo của bảy cường quốc cảnh báo Nga sẽ đối mặt với nguy cơ hứng chịu thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ không phải tính thêm tới các biện pháp trừng phạt bổ sung khi Nga tuân thủ Thỏa thuận Minsk”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: TTXVN)

Bản tin 8H: Đức coi trọng hợp tác với Nga

TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 8/6 tuyên bố rằng sự hợp tác với Nga là cần thiết để giải quyết một số vấn đề quốc tế trong bối cảnh có những đe dọa tăng cường các lệnh trừng phạt chống Moskva.
Hành khách Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam tối 3/6 điền tờ khai y tế. Ảnh: Ngọc Châu

Phòng chống MERS xâm nhập Việt Nam: Siết mọi cửa khẩu

TP - Từ 0h hôm nay (5/6), tại tất cả các cửa khẩu quốc tế đường hàng không, đường thủy và đường bộ trên toàn quốc, áp dụng khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh đến từ các quốc gia có dịch MERS, bao gồm: Ảrập Xêút, Qatar, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Oman, Yemen, Kuwait, Lebanon, Jordan, Iran, Bahrain và Hàn Quốc.