Có 51 kết quả :

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững

TPO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Bằng cách tận dụng di sản chung, mạng lưới rộng khắp và các giá trị cốt lõi, các tổ chức Phật giáo từ Việt Nam, Campuchia và Lào có thể tạo dựng các mối quan hệ đối tác phát triển và bền vững.
Đập thủy điện Dachaoshan trên thượng nguồn sông Mekong ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Ảnh: AP

Dùng nền tảng online giám sát sông Mekong

TP - Sông Mekong luôn đối mặt các mối đe dọa đến từ biến đổi khí hậu, đập thủy điện thượng nguồn, phù sa giảm, dòng chảy và mực nước bị thay đổi… Gần 3 thập kỷ qua, Trung Quốc liên tục xây dựng các đập thủy điện với tốc độ chóng mặt, khiến các nước ở hạ nguồn lo ngại về việc dòng chảy bị kiểm soát.
Thao túng Mekong

Thao túng Mekong

TP - Đấu trường Mỹ-Trung ở Đông Nam Á không còn giới hạn trên Biển Đông nữa mà lan sang cả Mekong, con sông dài 4.350 km chảy qua sáu quốc gia. Ngay sau cuộc họp của Trung Quốc (TQ) với năm nước hạ nguồn Mekong, lần đầu tiên Mỹ cũng làm thế. Mekong đang trở nên nóng và đặt ASEAN vào thế lưỡng nan mới.
Hạn mặn gây thiệt hại 43.500 ha cây trồng ĐBSCL

Hạn mặn gây thiệt hại 43.500 ha cây trồng ĐBSCL

TPO - Số liệu mới nhất của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) , đến nay, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại khoảng 43.500 ha cây trồng, khoảng 96.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt; trong khi ở Nam Trung Bộ cũng có trên 26.600 ha bị dừng, chuyển đổi sản xuất vụ Đông Xuân do hạn hán, thiếu nước.
Mekong lâm nguy

Mekong lâm nguy

TP - Tạp chí “Tri thức Thế giới” của Trung Quốc (TQ) vừa tuyên dương công tác ngoại giao láng giềng qua liên kết Mekong-Lan Thương. Bài báo hân hoan hợp tác “từng bước xoá bỏ ấn tượng không tốt” về TQ. Ngẫm kỹ thì nó vẫn chỉ là nước cờ cao tay áp vòng kim cô chiến lược khiến không ai cựa nổi.
Richard Shearman - du khách đến từ Anh chụp đàn cá

Mai này còn cá tự nhiên: Nặng lòng với dòng Mekong

TP - Chứng kiến tình trạng nguồn lợi thủy sản đang ngày càng cạn kiệt, đặc biệt là các loài cá quý hiếm, một nông dân sống giữa nguồn sông Hậu đã quyết tâm bảo tồn và sưu tầm các loài cá để chúng không biến mất. Cùng với đó Hai lúa này kết hợp du lịch tạo nên một điểm đến hấp dẫn mỗi khi khách đến Cồn Sơn của thành phố Cần Thơ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận “Tầm nhìn mới khu vực Mekong” chiều 12/9

Tầm nhìn mới cho khu vực Mekong

TP - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ASEAN là một khu vực thống nhất trong đa dạng, 5 nước khu vực sông Mekong cũng vậy. Dù xuất phát điểm và lịch sử của mỗi nước khác nhau nhưng tầm nhìn chung của cả 5 nước vẫn là hòa bình, ổn định, hội nhập và kết nối, phát triển bền vững. Trước cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, theo Thủ tướng, việc kết nối và phát triển bền vững giữa các nước Mekong càng quan trọng hơn.
Đề xuất lập đường dây nóng giữa 6 nước Mekong

Đề xuất lập đường dây nóng giữa 6 nước Mekong

TP - Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai từ ngày 22 tới 23/12 tại Capuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề xuất thiết lập đường dây nóng giữa 6 nước ven sông để kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý các tình huống khẩn cấp như xả lũ đột ngột, hạn hán, tai nạn gây ô nhiễm nguồn nước. 
Đập Tiểu Loan của Trung Quốc trên dòng sông Mekong.

Muộn còn hơn không

TP - Trên internet mới đây xuất hiện loạt bốn kỳ cảnh báo thảm họa sinh thái đang hiện hữu ở Nam bộ của Việt Nam. Thảm hoạ chủ yếu do các dự án năng lượng và thủy lợi trên dòng chính Mekong.