Mẹ 'Khá Bảnh' nói con trai bị hãm hại do nổi tiếng

Mẹ 'Khá Bảnh' nói con trai bị hãm hại do nổi tiếng
"Khi nó nổi tiếng nhiều người tìm đến nhà hỏi thăm. Có lẽ vì nổi tiếng nên có người ghen ăn tức ở, hãm hại con tôi”, mẹ "Khá Bảnh" nói sau khi con trai bị cảnh sát bắt giữ.

Khá Bảnh (tên thật là Ngô Bá Khá) bị bắt là đề tài được bàn tán nhiều nhất tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) sáng 2/4. Hầu hết người làng nơi Khá sinh sống bất ngờ khi cảnh sát kéo đến khám nhà anh ta.

Có người cho rằng với những việc đã làm, Khá Bảnh bị cơ quan pháp luật xử lý chỉ là vấn đề thời gian.

Xây nhà để chuẩn bị lấy vợ

Nằm ở cuối thôn, lối dẫn vào căn nhà cấp bốn của gia đình Khá đầy gạch cát. Trên thửa đất trước mặt, mẹ con Khá Bảnh đang xây căn nhà bê tông kiên cố.

Theo lời bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, mẹ Khá), khi hoàn thiện, bà sẽ làm mấy chục mâm cỗ tổ chức đám cưới cho con trai. Tuy nhiên, dự định đó giờ phải gác lại.

Bà Khanh bất ngờ và không rõ nguyên nhân khi cảnh sát ập vào khám nhà khám xét rồi và bắt Khá đi. Vẻ mặt âu lo sau một đêm mất ngủ, người mẹ chỉ biết trông chờ vào sự khoan hồng của pháp luật để con trai sớm được trở về.

Mẹ 'Khá Bảnh' nói con trai bị hãm hại do nổi tiếng ảnh 1 Căn nhà cấp 4 của gia đình Khá Bảnh.

Trong ký ức của bà, Khá là người quyết đoán từ bé. Bố mất từ sớm, Khá bỏ học khi lên đến lớp 7 rồi làm đủ nghề như làm mộc, phụ xe chở gỗ. Mấy năm trước, anh ta mâu thuẫn với người khác trong đám cưới. Sau khi gây thương tích cho đối thủ, Khá phải đi tù và mãn hạn năm 2017.

"Lúc đấy thằng kia nhìn con tôi như muốn đánh chết thằng bé nên nó phải vùng lên đánh lại. Nếu không đánh thì để cho người ta đánh chết mất...", bà Khanh kể về việc con trai vướng lao lý.

Sau lần chấp hành án đó, Khá được nhiều người quan tâm khi là nhân vật chính trong các video "múa quạt" đăng trên mạng xã hội. Nổi tiếng bằng điệu nhảy mà giới trẻ vẫn gọi là vinahouse, Khá Bảnh tận dụng lợi thế này để làm thêm các video khác.

Người thân nói rằng gần đây, Khá không làm gì, chỉ ở nhà livestream hoặc tham gia đóng phim, hát hò gì khi được mời. “Khi nó nổi tiếng nhiều người tìm đến nhà hỏi thăm. Có lẽ vì nổi tiếng nên có người ghen ăn tức ở, hãm hại con tôi”, bà Khánh đặt ra nghi vấn.

Mỗi ngày có hàng chục người đến xin chụp ảnh

Vẫn theo bà Khanh, từ ngày con trai nổi tiếng, mỗi ngày có hàng chục người từ khắp nơi đến nhà xin chụp ảnh cùng Khá. Họ chủ yếu là thanh niên trẻ tuổi, học sinh cấp 2, cấp 3. Lúc cao điểm có khoảng 40-50 người đến cùng lúc.

Từ ngày bố mất, Khá là trụ cột nuôi mẹ và bà nội. Thanh niên này lo toan mọi khoản chi tiêu trong nhà.

Đến khi Khá Bảnh bị bắt, người thân không nhận thấy dấu hiệu bất thường của anh ta liên quan đến ma túy.

“Khi ra ngoài xã hội, tôi không biết con trai sống như thế nào nhưng khi về nhà nó bình thường, vẫn nghe lời bà, mẹ và các chị”, bà Khanh nói nếu không có chuyện vừa xảy ra, gia đình sẽ làm mấy chục mâm cỗ tổ chức đám cưới cho Khá khi căn nhà xây xong.

Còn một vài người dân làng Phúc Tinh nói rằng Khá Bảnh tuy ngổ ngáo nhưng cởi mở, nhanh mồm nhanh miệng. Hàng xóm cũng bất ngờ khi cả chục cảnh sát kéo đến nhà thanh niên này tối 1/4.

Tuy nhiên, trong câu chuyện nói về Khá Bảnh, một số người biết đến anh ta với những hoạt động ngoài địa phương thì nhận định Khá liên quan đến giới giang hồ. Họ không bất ngờ khi cảnh sát xử lý người đang là thần tượng của một bộ phận giới trẻ chỉ vì một điệu nhảy.

Khá Bảnh có hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, giang hồ trên YouTube.

Trước khi bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vào tối 1/4, Ngô Bá Khá bị cảnh sát lập biên bản ghi nhận vụ đốt xe máy rồi đăng video lên mạng và đừng xe chụp ảnh trên cao tốc. Khám xét nhà Khá, cảnh sát thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Thời điểm bắt giữ, Khá Bảnh phản ứng dương tính với chất ma túy. Anh ta khai bản thân có sử dụng chất cấm vài giờ trước đó.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".