Máy bay Trung Quốc phải lượn trên trời vì không lưu ngủ gật

Một phi cơ của China Eastern Airlines. Ảnh: appletravel.cn.
Một phi cơ của China Eastern Airlines. Ảnh: appletravel.cn.
Một phi cơ chở khách của Trung Quốc gần đây buộc phải hoãn hạ cánh do hai nhân viên kiểm soát không lưu ngủ gật, làm dấy lên sự giận dữ về an toàn hàng không trên các mạng xã hội ở nước này.

Sự việc xảy ra hôm 8/7. Chuyến bay số hiệu MU2528 của hãng China Eastern Airlines, khởi hành từ thành phố Tam Á tới Vũ Hán, không nhận được phản hồi nào từ tháp kiểm soát không lưu trong 12 phút. Liên lạc cuối cùng cũng được thiết lập và chiếc phi cơ Boeing 737 hạ cánh an toàn, cổng thông tin Sina.com cho hay.

"Do nhân viên kiểm soát không lưu ngủ gật trong lúc làm việc nên (phi cơ) đã liên lạc nhiều lần mà không nhận được phản hồi và không thiết lập được liên lạc", tạp chí kinh doanh Caijing dẫn thông báo của cơ quan hàng không dân dụng cho biết. Theo một báo cáo điều tra riêng biệt, có hai kiểm soát viên đã ngủ gật.

Văn bản của cơ quan chức năng đề ngày 29/7 và không có lời giải thích nào về việc chậm trễ công bố thông tin. Báo chí Trung Quốc hôm qua mới tiết lộ sự việc gây sốc này.

"Kiểm soát không lưu là một công việc hết sức mệt mỏi nhưng ngủ gật trong lúc làm việc là không thể tha thứ", một tài khoản hôm nay viết trên mạng xã hội Weibo. "Sinh mạng hàng trăm người phụ thuộc vào hành động của các kiểm soát viên. Chúng tôi giao phó mạng sống của mình cho họ".

"Hậu quả thật nghiêm trọng", một tài khoản khác viết. "Lẽ ra nên cho anh ta ngủ bao nhiêu tùy thích ở trong tù".

Theo Như Tâm

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.