Máy bay quân sự thả pháo sáng đề phòng bị IS bắn rơi khi sơ tán người khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các máy bay quân sự nước ngoài tham gia sơ tán công dân khỏi Kabul đã phải thả pháo sáng để đánh lừa hệ thống vũ khí tầm nhiệt của các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan.

Theo Daily Mail, lực lượng Taliban đóng quanh sân bay quốc tế Kabul sẽ không dại dột bắn hạ máy bay quân sự nước ngoài đang tham gia chiến dịch sơ tán công dân, vì việc này có thể khiến Mỹ đưa quân trở lại Afghanistan.

Mối lo ngại của cộng đồng quốc tế lúc này là việc lực lượng IS ở Afghanistan, còn được gọi là ISIS-K, có thể sử dụng tên lửa tầm nhiệt để bắn hạ máy bay cứu hộ chở hàng trăm người tị nạn, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: Daily Mail

Máy bay quân sự thả pháo sáng đề phòng bị IS bắn rơi khi sơ tán người khỏi Afghanistan ảnh 1

Người dân chen chúc bên ngoài sân bay Kabul với hi vọng được sơ tán. Ảnh: Daily Mail

Máy bay quân sự thả pháo sáng đề phòng bị IS bắn rơi khi sơ tán người khỏi Afghanistan ảnh 2

Lực lượng Mỹ bảo vệ khu vực sân bay. Ảnh: AP

Máy bay quân sự thả pháo sáng đề phòng bị IS bắn rơi khi sơ tán người khỏi Afghanistan ảnh 3

Ảnh: AP

Máy bay quân sự thả pháo sáng đề phòng bị IS bắn rơi khi sơ tán người khỏi Afghanistan ảnh 4

Người sơ tán ngồi trên máy bay quân sự Đức. Ảnh: Reuters

IS đã chiến đấu chống lại Taliban trong suốt 6 năm nhằm thôn tính đất đai và tranh giành ảnh hưởng ở Afghanistan sau khi hang ổ của nhóm này ở Syria và Iraq lần lượt sụp đổ trong các cuộc không kích của phương Tây.

Tình hình bên trong sân bay Kabul hiện đã ổn định trở lại, nhưng vẫn còn rất đông người tập trung bên ngoài với hi vọng được lên máy bay ra nước ngoài.

Một quan chức NATO giấu tên nói với Reuters rằng ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong bảy ngày qua tại sân bay Kabul.

Sau một tuần thực hiện chiến dịch sơ tán, đã có ít nhất 28.000 người được đưa ra khỏi Afghanistan bằng máy bay quân sự. Trong đó, Mỹ sơ tán 17.000 người, Anh sơ tán hơn 3.800 người, Đức sơ tán hơn 2.000 người…

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG