Mâu thuẫn facebook, học sinh Hà Nội đánh, giật tóc nhau

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh học sinh đánh nhau cắt từ clip.
Ảnh học sinh đánh nhau cắt từ clip.
TPO - Mới đây, một đoạn clip phát tán lên mạng cho thấy, một nữ sinh bị túm tóc, tát, đá vào người một cách thô bạo. Clip được xác định nhân vật tham gia đánh nhau là học sinh Trường THCS Sen Phương, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Mâu thuẫn facebook, học sinh Hà Nội đánh, giật tóc nhau

  

Ông Hoàng Mạnh Cường, Trưởng phòng GD&ĐT Phúc Thọ, Hà Nội xác nhận nhóm học sinh xuất hiện trong clip đánh nhau lan truyền trên mạng đang học tại trường THCS Sen Phương.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 6/3, bên ngoài nhà trường. Sau khi nắm thông tin, BGH trường THCS Sen Phương có buổi làm việc với các giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh liên quan vụ ẩu đả. Nhà trường đã yêu cầu cả 5 học sinh viết tường trình, bản kiểm điểm, cam kết với nhà trường.

Cũng theo ông Cường, qua tìm hiểu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả kể trên là do học sinh nhắn tin mâu thuẫn với nhau trên facebook.

Tại buổi làm việc, những em đánh học sinh P. đã xin lỗi bạn, gia đình, thầy cô và hứa không tái phạm. Em P. cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của bạn.

“Riêng em P. bị đánh nhưng không để lại hậu quả nặng nề. Các học sinh liên quan đến sự việc đều đã đi học bình thường. Tuy nhiên, trường sẽ họp hội đồng kỷ luật, dự kiến đình chỉ học một tuần đối với em Tr. (lớp 8). Ba em còn lại có thể bị đình chỉ học 3 ngày", ông Cường nói. 

Sau vụ việc, Phòng GD&ĐT Phúc Thọ đã chỉ đạo trường THPT Sen Phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm cần gần gũi học sinh hơn, nắm bắt các thông tin, nguyện vọng của các em, làm tốt hơn công tác tư vấn tâm lý học đường, phối hợp để giáo dục học sinh. Đồng thời, Phòng cũng đã gửi báo cáo lên Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND huyện Phúc Thọ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.