Mất Zidane, Real quyết 'trói chân' ngôi sao Gareth Bale

Real Madrid muốn giữ chân Bale.
Real Madrid muốn giữ chân Bale.
TPO - Sau khi để Zinedine Zidane ra đi, Real Madrid không muốn mất thêm một ngôi sao lớn nữa tại sân Bernabeu là Gareth Bale.

Hôm 31/5 vừa qua, Real Madrid đã chịu cú sốc lớn khi HLV Zinedine Zidane bất ngờ từ chức, kết thúc quãng thời gian hợp tác kéo dài 2,5 năm đầy vinh quang cùng đội bóng.

Trong quãng thời gian này, nhà cầm quân người Pháp đã cùng đội chủ sân Bernabeu giành 9 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch liên tiếp tại Champions League và thiết lập nên vô số kỷ lục...

Sau sự ra đi của HLV Zidane, Real Madrid có thể sẽ mất thêm những ngôi sao lớn nữa như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale.

Còn nhớ sau trận chung kết Champions League thắng Liverpool 3-1, cả hai đều đã đăng đàn nói về tương lai, đồng thời bóng gió chuyện ra đi. Đây dĩ nhiên là điều mà Real Madrid không hề muốn xảy ra trong thời gian tới.

Theo thông tin từ El Mundo, lãnh đạo Real Madrid đã lên phương án giữ chân Bale bằng mọi cách có thể. Cụ thể, họ sẽ đảm bảo chuyện tiền vệ người xứ Wales được thường xuyên ra sân trong mùa tới dù HLV có là ai đi nữa, đồng thời cũng sẵn sàng tăng lương cho anh lên mức 18 triệu euro/mùa. Hợp đồng của Bale còn hạn đến 2022, với điều khoản giải phóng 1 tỷ euro.

Thời gian qua, có ít nhất 3 đội bóng lớn sẵn sàng “trải thảm đỏ” đón chào Bale, gồm M.U, PSG và Bayern Munich. Vậy nên Real Madrid muốn Bale cam kết tương lai càng sớm càng tốt. Mùa vừa qua, tiền vệ người xứ Wales này không thường xuyên được HLV Zidane sử dụng, nhưng anh vẫn kịp ghi 28 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo thành bàn, trong đó có cú đúp trong trận chung kết Champions League.

Ngoài nỗ lực giữ chân Bale, Real Madrid cũng muốn Ronaldo ở lại Bernabeu, ít nhất là thêm 1 mùa bóng nữa. Theo thông tin từ AS, tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện không hài lòng với cuộc sống ở Madrid khi Chủ tịch Florentino Perez chưa chịu tăng lương cho anh như đã hứa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).