Mang vàng đi bán, vợ tên cướp bị bắt

24 chiếc nhẫn Thảo và Sang đem bán
24 chiếc nhẫn Thảo và Sang đem bán
Sau khi dùng súng giả cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) tên tướng cướp cùng vợ đã đến một tiệm vàng gần nơi bị cướp để bán. Chủ tiệm vàng ngay lập tức nhận ra những kí hiệu của tiệm vàng Kim Nguyệt nên bí mật báo công an...

Liên quan đến vụ dùng súng giả cướp tiệm vàng, chiều 30/6, lãnh đạo Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ thêm nghi can thứ 3 là Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, Dĩ An) để điều tra hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, ngày 18/6, sau khi dùng súng giả cướp được 27 chiếc nhẫn tại tiệm vàng Kim Nguyệt, Vương Quốc Thành (27 tuổi) cùng Nguyễn Thanh Sang (29 tuổi) đã bán 3 chiếc nhẫn để lấy tiền chơi ma túy.

Ngày 20/6, Sang cùng Thảo (là vợ của Thành) đem 24 chiếc nhẫn còn lại đến một tiệm vàng khác để bán. Đáng nói là Thảo bán vàng ở tiệm vàng K.T., trong cùng phường với tiệm vàng Kim Nguyệt.

Vừa xem số vàng mà đôi nam nữ định bán, chủ tiệm vàng K.T ngay lập tức nhận ra những kí hiệu của tiệm vàng Kim Nguyệt nên bí mật báo công an. Khi công an tới, Thảo và Sang tháo chạy, bỏ lại số vàng trên. Khi Thành và Sang bị bắt, Thảo bỏ trốn.

Cơ quan điều tra hiện vẫn chưa thu giữ được khẩu súng mà Sang dùng để đe dọa bảo vệ tiệm vàng Kim Nguyệt. Theo lời khai của các đối tượng, đó là súng giả và đã bị vứt xuống sông ngay sau vụ cướp.

Theo N. Phú

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG