Manchester United: Van Gaal chọn ai, bỏ ai?

Trong khi nhiều HLV khác sẽ chờ đến khi mùa giải khởi tranh hoặc thậm chí là khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa mới chốt danh sách đội hình thì ngược lại, Louis van Gaal sẽ làm điều đó ở Man United từ sớm.

Đội hình của Manchester United sẽ được vị HLV người Hà Lan thanh lọc sau trận chung kết Internacional Champions Cup với Liverpool vào rạng sáng mai.

Manchester United: Van Gaal chọn ai, bỏ ai? ảnh 1

HLV Van Gaal sẽ thanh lọc lực lượng sau trận chung kết Internacional Champions Cup

Có thể thấy rằng, những hiệu ứng từ Van Gaal đã xuất hiện một cách rõ rệt ở Man United cho dù công việc của ông mới chỉ đi qua hơn nửa tháng. Cách làm việc của HLV người Hà Lan cho thấy sự khoa học và nghiêm túc thực sự và nếu đặt lên bàn cân so sánh với David Moyes thì một lần nữa, người tiền nhiệm chỉ là bàn đạp cho năng lực mà Van Gaal có. Hẳn nhiên, gần 1 năm của Moyes khó có thể ấn tượng bằng 2 tuần mà Cơn lốc da cam tràn đến Nhà hát của những giấc mơ.

Như Van Gaal giải thích lý do vì sao ông cần phải quyết định đội hình sớm thì không chì là nhiệm vụ mà còn là sự quan tâm đến các cầu thủ, là mở ra con đường khác cho những nhân tố không thuyết phục được ông sử dụng. Ở ông không hẳn chỉ là sự khắt khe trong cách làm việc.

Tính đến thời điểm này, ông đã sử dụng tất cả những cầu thủ hiện có trong đội hình trong giai đoạn vừa qua nên đủ để hiểu họ, đủ để đánh giá về vai trò của từng người ở CLB. Do vậy, ông cần “giải quyết chuyện tương lai cho từng người một cách sớm nhất có thể.

Trên thực tế, Premier League sẽ bắt đầu sau hơn 10 ngày nữa nên Van Gaal cho biết vào hôm qua: “Nếu chờ đến 31/8 mới quyết định tương lai của họ thì quá muộn. Tôi cần quyết định sớm để họ còn có cơ hội chuyển sang CLB khác. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau chuyến du đấu”.

Phải nói rằng, toàn bộ 26 cầu thủ trong tay Van Gaal đều đã có những nỗ lực hết mình kể từ khi ông đến làm việc. Những cố gắng của họ mang về cho Quỷ đỏ 4 trận thắng liên tiếp trước Los Angeles Galaxy, AS Roma, Inter Milan và Real Madrid, nhưng tất nhiên, như đã nói, không phải ai cũng sẽ được lựa chọn.

Van Gaal có quyết định của mình nhưng một phần nào đó, giới chuyên môn cũng có đánh giá của mình về cơ hội cho mỗi cầu thủ. Trong số 4 thủ môn, David de Gea chắc chắn có vị trí chính thức, trong khi Andres Lindegaard sẽ được giữ lại với vai trò dự bị. 2 cái tên còn lại - Sam Johnstone và Ben Amos sẽ ra đi theo cách thức nào đó.

Các vị trí Chris Smalling, Phil Jones, Jonny Evans và Luke Shaw chắc chắn là lựa chọn cho đội hình xuất phát. Với riêng Shaw, anh cần nỗ lực để đạt đến điều kiện thể lực tốt nhất. Trong khi đó, Rafael da Silva, Michael Keane Reece James được giữ lại, để Tyler Blackett phải đi.

Hàng tiền vệ có thể phải chứng kiến Nani, Wilfried Zaha phải rời Old Trafford để Tom Cleverley, Darren Fletcher, Ander Herrera, Antonio Valencia, Juan Mata là những lựa chọn. Sau những gì thể hiện ở ICC vừa qua, Ashley Young thậm chí không chỉ có cơ hội được giữ lại mà còn có thể được đá chính, Shinji Kagawa cũng có thể được giữ lại nếu như Van Gaal không đưa thêm tiền vệ nào về Old Trafford.

Các tiền đạo Wayne Rooney, Danny Welbeck là chắc chắn, trong lúc Javier Hernandez sẽ ở lại nếu anh không đòi hỏi quá nhiều về cơ hội ra sân. Khi Robin van Persie chưa sẵn sàng cho trận mở màn với Swansea thì Will Keane và Jesse Lingard sẽ sớm biết chuyện tương lai của họ.

Các cầu thủ đã làm gì dưới thời Van Gaal?

David de Gea - Số phút thi đấu: 180, để thủng lưới 1 bàn (Dự đoán: Bắt chính)

Andres Lindegaard - Số phút thi đấu: 90, không để thủng lưới (có trong đội hình)

Sam Johnstone - Số phút thi đấu: 45, để thủng lưới 2 bàn (cho mượn)

Ben Amos - Số phút thi đấu: 45, để thủng lưới 2 bàn (chuyển nhượng)

Chris Smalling – Số phút thi đấu: 135 (đá chính)

Phil Jones – Số phút thi đấu: 225 (đá chính)

Jonny Evans - Số phút thi đấu: 225 (đá chính)

Luke Shaw - Số phút thi đấu: 180 (đá chính – khi đảm bảo thể lực)

Michael Keane - Số phút thi đấu: 225 (có trong đội hình)

Tyler Blacket - Số phút thi đấu: 225 (cho mượn)

Rafael da Silva - Số phút thi đấu: 45 (có trong đội hình)

Reece James - Số phút thi đấu: 90 (có trong đội hình)

Tom Cleverley - Số phút thi đấu: 204 (có trong đội hình)

Darren Fletcher - Số phút thi đấu: 270 (đá chính)

Ander Herrera - Số phút thi đấu: 225 (đá chính)

Antonio Valencia - Số phút thi đấu: 180 (đá chính)

Shinji Kagawa - Số phút thi đấu: 164 (có trong đội hình)

Nani - Số phút thi đấu: 122 (chuyển nhượng)

Ashley Young - Số phút thi đấu: 180 (đá chính)

Wilfried Zaha - Số phút thi đấu: 94 (chuyển nhượng)

Juan Mata - Số phút thi đấu: 196 (đá chính)

Wayne Rooney - Số phút thi đấu: 196 (đá chính)

Danny Welbeck - Số phút thi đấu: 176 (có trong đội hình)

Javier Hernandez - Số phút thi đấu: 63 (có trong đội hình

Will Keane - Số phút thi đấu: 45 (cho mượn)

Jesse Lingard - Số phút thi đấu: 45 (cho mượn).

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.