Man United bị FIFA 'sờ gáy' vì sao trẻ Adnan Januzaj

M.U có thể lĩnh đủ vì Adnan Januzaj .
M.U có thể lĩnh đủ vì Adnan Januzaj .
TPO - Barca có thể chỉ là kẻ bị FIFA trừng phạt đầu tiên trong kế hoạch thắt chặt quy chế chuyển nhượng. Những cái tên tiếp theo bị FIFA 'sờ gáy' có thể là Real Madrid, Altetico Madrid và M.U.

Barcelona đã bị FIFA cấm chuyển nhượng trong vòng 14 tháng bởi những sai phạm liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Hàng chục cậu bé dưới 18 tuổi đã được đội bóng xứ Catalan ký hợp đồng, đi ngược lại với quy định của FIFA về chuyển nhượng cầu thủ, trong số ấy có Lee Seung Woo-cầu thủ mệnh danh là “Messi người Hàn Quốc”.

Nhưng Barcelona có thể chỉ là CLB đầu tiên bị FIFA “cấm vận” trên thị trường chuyển nhượng. Theo tiết lộ từ tờ Guardian (Anh), hàng loạt đội bóng danh tiếng khác đã bị cơ quan đầu não của bóng đá thế giới đưa và tầm ngắm. Và nếu FIFA tiến hành một cuộc điều tra quy mô, có thể hàng loạt các CLB sẽ chung số phận với đội chủ sân Nou Camp. Trong số những CLB thuộc diện tình nghi có Real Madrid, Altetico Madrid và cả M.U.

Hồi hè năm 2011, M.U chiêu mộ Adnan Januzaj từ Anderlecht. Khi ấy, tiền vệ mang áo số 44 này được coi là thần đồng của bóng đá Bỉ với những màn trình diễn xuất sắc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, 3 năm trước anh chỉ mới 16 tuổi. Rõ ràng theo quy chế của FIFA, “Quỷ đỏ” đã phạm luật, hay đúng hơn, họ xé luật và cố tình chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên.

David Moyes và những người yêu mến M.U có lý do để lo lắng. Đơn giản, một khi M.U bị FIFA trừng phạt, dự án chi 200 triệu bảng cho chuyển nhượng sẽ phá sản. Ngược lại, nhà Glazer lại mở cờ trong bụng. Nếu M.U không thể mua sắm, nghĩa là gia đình họ sẽ không phải dốc tiền trong mùa hè này.

Ngoài M.U thì Chelsea và Arsenal cũng có thể bị “sờ gáy”. Chelsea từng cố gắng “lách luật” để sở hữu Bertrand Traore từ Auxerre vào năm 2010. Khi ấy, họ không dám ký hợp đồng bởi Bertrand mới 15 tuổi, nhưng lại đăng ký theo diện “thử việc” (trialist).

Phải mãi tới 2012, Chelsea mới chính thức thông báo sở hữu Bertrand Traore. Còn Arsenal, nhiều năm nay họ đã ráo riết săn lùng các cầu thủ trẻ khắp thế giới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.