Man di

Man di
TP - Tuần trước, lại một thằng cha giết khỉ nấu cao rồi tung ảnh lên facebook cá nhân. Ảnh chụp những xác khỉ bị băm chặt hoặc nguyên con; những bàn tay cầm dụng cụ phụt lửa “khò”, thui những con khỉ thành ra thê thảm, nhe răng trắng nhởn, thân mình cứng queo.

Được biết cơ quan chức năng đã tìm ra kẻ tung ảnh, chính là một mắt xích trong đường dây buôn bán - chế biến động vật hoang dã ở Quỳnh Lập, Nghệ An. Nhìn ảnh tay thanh niên tươi cười tóm con khỉ cứng queo, thấy mặt mũi cũng bình thường, làm gì đến nỗi khác người.

Cuối năm ngoái ở Duy Xuyên, Quảng Nam, mấy thanh niên cũng khoe thành tích giết chồn cáo trên facebook. Một trong số họ, hớn hở tóm gáy hai con chồn núi mà y chuẩn bị giết, xung quanh mấy con chó nhà đứng hóng, chuẩn bị chứng kiến cuộc hành hình.

Được biết những kẻ này nếu bị xử phạt, chỉ vài triệu đồng. Thế thì làm sao đủ răn đe. Tự đưa ảnh tàn sát động vật hoang dã lên chỗ công cộng chứng tỏ không hề biết mình đang làm cái việc mọi rợ, vậy phải có biện pháp dạy dỗ đích đáng mới phải, để sợ mà chừa.

Hồi ký Thương Tín kể chuyện tình giông bão vẫn đang “hot” sau hơn tuần ra mắt. Cái tít “Thương Tín tiết lộ cuộc tình sóng gió với ca sĩ Hồng Nhung” của báo nọ và cách viết của nhiều báo khác làm người ta tưởng Hồng Nhung ở đây là Nhung “Bống”, chồng Mỹ, có hai con sinh đôi lai Mỹ. Kỳ thực cô Nhung này kém nổi tiếng hơn nhiều. Vừa vào sa-pô, bài báo trên đã nói rõ trong cuộc tình kéo dài 10 năm này, cô đã lén anh phá thai 4-5 lần.

Cặp Thương Tín thì vinh dự rồi còn phá thai từng ấy lần thì chưa hẳn. Nhưng ai bảo Nhung “Bống”không đặt cái tên độc hơn, Trạch Văn Đoành chẳng hạn. Nhà báo chắc chắn biết tựa của mình sẽ gây hiểu lầm nhưng không giật thế e không có người đọc.

Trong sách, Thương Tín kể chuyện cô Nhung người yêu anh “cứ có bầu là bỏ” với giọng khá thản nhiên. Người chấp bút thản nhiên. Những cô khác thì anh yêu cầu bỏ thai nhưng lại lén giữ. Thành ra ba đứa con với ba người đàn bà khác nhau của anh, như cách dùng từ của chính anh- đều “do sơ ý sinh ra”. Thì có sao. Điều mà người này xem trọng, người khác chưa hẳn, nhất là ở một xã hội thoáng như Việt Nam. Tuy nhiên, những người có đạo, chẳng hạn đạo Tin Lành vốn phản đối nạo phá thai, có thể nhìn những kẻ nói chuyện phá thai nhẹ hều như chuyện lấy ráy tai này, chẳng khác gì đâu so với việc chúng ta nhìn bọn khoe giết động vật hoang dã trên facebook. Hay bởi ăn quá nhiều thịt tạo nạc, thịt thối, rau bẩn khiến con người hôm nay lệch chuẩn mà không biết?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.