Man City vẫn còn 'xanh' ở Champions League

HLV Pep Guardiola thất vọng với kết quả trận đấu ảnh: GETTY IMAGES
HLV Pep Guardiola thất vọng với kết quả trận đấu ảnh: GETTY IMAGES
TP - Thua 1-3 trước đối thủ được đánh giá thấp hơn Lyon ở tứ kết Champions League cho thấy Manchester City vẫn còn quá non nớt ở đấu trường này.

Man City tái hiện ký ức buồn

 Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng Man City không đáng phải nhận kết cục như vậy. “Man City đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, sút nhiều hơn. Chúng tôi làm mọi thứ, nhưng đáng tiếc là chúng tôi vẫn bị loại. Chúng tôi chơi tốt nhưng chưa đủ. Chúng tôi mắc sai lầm ở vòng cấm của mình lẫn đối phương, vào thời điểm quan trọng và đó là lý do tại sao chúng tôi bị loại”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.

Những sai lầm mà HLV Pep Guardiola nhắc đến, đầu tiên tình huống ghi bàn đầy tranh cãi của Lyon đã tạo nên bước ngoặt trận đấu ở phút 79, khi tỷ số đang là 1-1. Trước khi sút tung lưới thủ môn Ederson (Man City), tiền đạo Moussa Dembele (Lyon) va chạm với Laporte khiến trung vệ Man City bị ngã.

Vị trí khi nhận bóng của Dembele cũng nằm trên lằn ranh việt vị. Tuy nhiên, trọng tài chính xác nhận bàn thắng hợp lệ sau khi tham khảo công nghệ VAR. Tình huống thứ hai là pha bỏ lỡ khó tin của Raheem Sterling ở phút 86. Anh dứt điểm vọt xà ngang ở cự ly 5m, khi đối mặt khung thành bỏ trống. Man City chắc chắn rất tiếc về pha bóng này bởi một phút sau đó, Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lyon.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Pep Guardiola khuỵu xuống sân trong thất vọng, các cầu thủ Man City đổ gục và ôm mặt tiếc nuối. Một hình ảnh quen thuộc của Man City tại Champions League ở những mùa bóng vừa qua lại tái hiện. Thất bại lần này khiến Guardiola lần thứ 4 liên tiếp không thể cùng Man City vượt qua vòng tứ kết giải đấu cấp CLB lớn nhất thế giới.

Kể từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha cập bến Etihad, gần 700 triệu bảng được chi ra để hướng tới tham vọng thống trị châu Âu, nhưng chưa lần nào Man City vào đến bán kết. Họ bị loại bởi Monaco ở mùa 2016/2017 ngay từ vòng 1/8, bị Liverpool đánh bại ở tứ kết mùa 2017/2018, dừng bước trước Tottenham ở tứ kết mùa trước, và bị Lyon hạ đo ván mùa này.

Cá nhân HLV Pep Guardiola trận này cũng nhận nhiều sự chỉ trích bởi áp dụng sơ đồ chiến thuật sai lầm, xuất phát với ba trung vệ, trong một trận đấu loại trực tiếp và trước một đối thủ dưới cơ. Trong đó, cầu thủ đá trung tâm Eric Garcia mới 19 tuổi và chỉ mới chơi 1 trận ở Champions League cho Man City. Ngoài ra, những tiền vệ có khả năng sáng tạo như David Silva, Bernardo Silva, Riyah Mahrez và Phil Foden lại không được đá chính.

Chờ đợi gì ở bán kết Champions League?

 Thất bại 1-3 của Man City trước Lyon đã xác định danh tính bốn đội vào bán kết Champions League 2019/2020. Đó sẽ là cuộc đối đầu của hai đội bóng nước Pháp: PSG và Lyon. Trận còn lại là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng nước Đức: RB Leipzig và Bayern Munich. Đây là mùa giải đầu tiên vòng 4 đội mạnh nhất chỉ có đại diện của 2 quốc gia tham dự, kể từ năm 2013. Đáng nói hơn khi 4 đội này đến từ Bundesliga và Ligue 1, những giải đấu ít thu hút sự quan tâm hơn so với Premier League, La Liga hay Serie A.

Đặc biệt, đây cũng là vòng bán kết đầu tiên từ mùa giải 1990-1991, vắng mặt các đội bóng Anh, Tây Ban Nha và Italy. Thời điểm đó, giải còn mang tên Cup C1, Bayern, Red Star Belgrade (Nam Tư), Spartak Moscow (Liên Xô) và Marseille (Pháp) lọt top 4 đội mạnh nhất. Red Star vô địch sau khi đánh bại Marseille ở loạt đá luân lưu.

Trong số 4 đội vào bán kết mùa này, ngoại trừ Bayern Munich từng 5 lần lên ngôi vô địch, ba đội bóng còn lại chưa có danh hiệu Champions League. Đây là cơ hội rất lớn để người hâm mộ được chứng kiến một nhà vua mới. Bayern đang thể hiện sức mạnh huỷ diệt, PSG có phong độ ổn định, RB Leipzig và Lyon đã sẵn sàng tạo bất ngờ. Chặng đường tiếp theo của cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đáng xem.

Trong cuộc đối đầu với Man City, Lyon chứng minh rằng họ giành chiến thắng xứng đáng với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas đã ca ngợi tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Rudi Garcia và gọi đây là “chiến thắng không thể tưởng tượng được”.


MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.