Man City áp đảo ở đội hình hay nhất Premier League

Đội hình hay nhất Premier League 2017/18.
Đội hình hay nhất Premier League 2017/18.
TPO - Mới đây, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã công bố đội hình hay nhất Premier League mùa 2017/2018, trong đó đội vô địch Man City đóng góp tới 5 cái tên.

Cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa giải 2017/2018 đã khép lại khi Man City sớm vô địch trước 5 vòng đấu. Vậy nên, chẳng ngạc nhiên khi đội bóng áo xanh thành Manchester áp đảo trong danh sách đội hình hay nhất mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Cụ thể, nhà ĐKVĐ đóng góp tới 5 cái tên, gồm Nicolas Otamendi, Kyle Walker, Kevin de Bruyne, David Silva và Sergio Aguero.

Trong khi đó, Tottenham – đội hiện xếp thứ 4 trên BXH Premier League, góp tới 3 cái tên vào danh sách, bao gồm Jan Vertonghen, Christian Eriksen và Harry Kane.

M.U – đội hiện xếp thứ 2 trên BXH, chỉ góp 1 cái tên, đó là thủ thành David de Gea. Không có gì phải bàn cãi khi thủ môn người Tây Ban Nha vượt mặt cả Ederson của Man City để góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất. Anh chính là người để thủng lưới ít nhất trong số 20 thủ môn bắt chính tại Premier League 2017-2018 tính đến thời điểm này.

Cũng như M.U, Liverpool và Chelsea mỗi đội góp 1 cái tên. Nếu như Mohamed Salah của Liverpool là vô cùng xứng đáng khi tiền vệ người Ai Cập này thể hiện phong độ chói sáng từ đầu mùa, thậm chí còn dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 30 bàn và đủ sức cạnh tranh “sòng phẳng” với Kevin de Bruyne cho danh hiệu PFA Cầu thủ của năm, thì trường hợp của Marcos Alonso lại gây tranh cãi lớn. Hậu vệ người Tây Ban Nha này chơi không thực sự ổn định kể từ đầu mùa. Điểm cộng duy nhất của anh chỉ là việc ghi được 6 bàn thắng cho Chelsea qua 31 trận tại giải đấu hàng đầu Vương quốc Anh mùa này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.