M.U thiết lập kỷ lục tệ hại trong ngày thua Cardiff City

M.U tiếp tục trải qua một trận đấu đáng xấu hổ nữa.
M.U tiếp tục trải qua một trận đấu đáng xấu hổ nữa.
TPO - Thay vì kết thúc mùa giải bằng lời xin lỗi gửi tới các CĐV nhà tại sân Old Trafford, M.U một lần nữa khiến tất cả các Manucians phải xấu hổ khi thúc thủ 0-2 trước Cardiff City – đội vốn đã xuống hạng trước đó. Trận thua này khiến họ thiết lập một kỷ lục mới đầy tệ hại.

Vòng 38 Premier League, M.U chỉ phải tiếp Cardiff City – đội bóng đã sớm xuống hạng, trên sân nhà Old Trafford. HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò rất muốn giành 1 chiến thắng, thậm chí là tưng bừng như một lời xin lỗi gửi tới NHM vì đã để họ thất vọng do trắng tay mùa này và cũng không thể lọt vào tốp 4 Premier League. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, “Quỷ đỏ” khiến những người yêu mến mình phải xấu hổ.

Trước một đối thủ yếu và không còn động lực, M.U đã trải qua một trận cầu tệ hại. Họ dứt điểm 25 lần nhưng không một lần được ăn mừng bàn thắng, trong khi hàng thủ thì liên tục mắc những sai lầm tai hại, khiến David de Gea phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, “Quỷ đỏ” khép lại mùa giải 2018/19 bằng trận thua 0-2 trước Cardiff City ngay tại Old Trafford, chỉ có tổng cộng 66 điểm và kém 32 điểm so với ĐKVĐ Man City (98 điểm).

32 điểm là khoảng cách còn tệ hơn cả mùa bóng mà M.U xuống hạng năm 1973/74. Thời điểm đó, “Quỷ đỏ” (32 điểm) kém đội vô địch Leeds United 30 điểm ở giải đấu với tên gọi khi Football League First Divison và cùng Southampton, Norwich xuống chơi ở hạng dưới mùa tiếp theo.

Mùa này, chỉ có 2 trận giữ sạch lưới trên sân nhà và thủng lưới tổng cộng 54 bàn sau 38 trận, và đây cũng là một kỷ lục đáng xấu hổ khác mà họ dành cho người hâm mộ đội nhà.

Với Cardiff City, họ đã trở thành CLB mới lên hạng đầu tiên kể từ mùa 1976/1977 giành chiến thắng và ghi 2 bàn trở lên vào lưới M.U ngay tại sân Old Trafford. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào tháng 4/1977, khi “Quỷ đỏ” bị Nottingham Forest hủy diệt 4-0. Cũng cần nói thêm rằng, lần cuối cùng Cardiff thắng được M.U ở Old Trafford đã từ tận tháng 4/1954.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.