M.U hòa bạc nhược, Mourinho phát biểu 'sốc'

Jose Mourinho thất vọng với Man Utd
Jose Mourinho thất vọng với Man Utd
TPO - HLV Jose Mourinho cho rằng Man Utd không xứng đáng giành chiến thắng trước Wolverhampton.

Cho dù được đánh giá cao hơn hẳn Wolverhampton và được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng Man Utd thi đấu rất bạc nhược. Sau khi bất ngờ vượt lên dẫn trước sớm nhờ công của Fred, Man Utd không thể tạo ra sức ép cần thiết về đội khách.

Bước sang đầu hiệp 2, Wolves có bàn gỡ sau nhiều nỗ lực hãm thành nguy hiểm. Tỉ số 1-1 được giữ đến hết trận trong sự bế tắc của đội bóng áo đỏ. Thậm chí, Man Utd đã trắng tay nếu De Gea không thi đấu xuất thần.

Màn trình diễn của Man Utd càng gây thất vọng hơn khi họ chào đón sự trở lại của huyền thoại Sir Alex Ferguson. Đây là trận đấu đầu tiên mà Sir Alex đến Old Trafford dự khán sau khi bị xuất huyết não vào đầu tháng 5.

Có lẽ quá chán nản với các học trò nên Jose Mourinho cũng thẳng thừng tuyên bố Man Utd không xứng đáng giành chiến thắng. Phát biểu sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Chúng tôi không xứng đáng có nhiều điểm hơn họ. Màn trình diễn của cả đội đơn giản là không đủ tốt để giành 3 điểm trọn vẹn”.

“Tôi muốn các cầu thủ bắt đầu trận đấu thật tập trung, quyết liệt và thể hiện ham muốn chiến thắng nhưng điều đó không xảy ra. Ngay cả khi tôi nhắc nhở họ trong giờ nghỉ thì mọi thứ vẫn như cũ trong hiệp 2”.

“Chúng tôi thậm chí không xứng đáng có bàn thắng trước. Họ đã rõ ràng đã khởi đầu tốt hơn. Tôi kỳ vọng bàn thắng sớm sẽ mang đến động lực cho toàn đội nhưng họ thi đấu quá thụ động và không thể tạo ra khác biệt”.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng dành lời khen cho Wolves của cậu học trò cũ Nuno Santo. Tuy nhiên, ông không quên nhấn mạnh rằng “Bầy sói” có lợi thế khi không phải tham dự cúp châu Âu.

Mourinho nói thêm: “Wolves là đội bóng tốt với nhiều cầu thủ giỏi. Họ không tham dự cúp châu Âu và có cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu này. Họ biết rõ mình làm gì trên sân và có các cầu thủ phù hợp với lối chơi của ban huấn luyện”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.