M.U gia nhập danh sách 'đốt đền' nhiều nhất Champions League

TPO - Không chỉ bất lợi khi để thua 0-1 trước Barcelona ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, M.U còn lập nên kỷ lục đáng thất vọng.

Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra trên sân Old Trafford rạng sáng nay, M.U thi đấu lép vế so với Barcelona để rồi thất bại với tỷ số 0-1.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên M.U để thua Barca trên sân Old Trafford tại đấu trường Champions League. Trong 4 cuộc đọ sức trước đó ở “Nhà hát của những giấc mơ”, họ thắng gã khổng lồ xứ Catalan 2 trận, hòa 2 trận.

M.U gia nhập danh sách 'đốt đền' nhiều nhất Champions League ảnh 1

M.U (áo đỏ) lần đầu tiên để thua Barca trên sân Old Trafford khi đôi bên chạm trán nhau ở Champions League.

Khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford rạng sáng nay, các cầu thủ M.U nhận những tràng pháo tay từ các khán đài. Thế nhưng đó là sự ghi nhận về nỗ lực của các học trò HLV Solskjaer, chứ không phải vì chất lượng của thứ bóng đá mà họ thể hiện.

Thậm chí trên phương diện chuyên môn, với những gì đã thể hiện, nhiều người cho rằng "Quỷ đỏ" khó có thể ngược dòng khi mang thân đi làm khách tại sân Nou Camp ở tứ kết lượt về.

Ở trận đấu rạng sáng nay, M.U không có nổi một pha dứt điểm trúng đích. Kể từ trận thua 0-1 trước AC Milan hồi tháng 3/2005, đây là lần đầu tiên “Quỷ đỏ” không thể sút bóng trúng cầu môn trong một trận đấu tại Champions League. Thời lượng kiểm soát bóng của M.U ở trận đấu rạng sáng nay cũng chỉ là 33%, bằng một nửa so với Barca.

M.U gia nhập danh sách 'đốt đền' nhiều nhất Champions League ảnh 2
M.U gia nhập danh sách 'đốt đền' nhiều nhất Champions League ảnh 3
M.U gia nhập danh sách 'đốt đền' nhiều nhất Champions League ảnh 4
M.U gia nhập danh sách 'đốt đền' nhiều nhất Champions League ảnh 5 Pha phản lưới nhà của Luke Shaw là lần thứ 8 mà một cầu thủ MU đá phản lưới nhà tại Champions League

Đáng nói hơn, tình huống “đốt đền” của Shaw ở trận gặp Barca rạng sáng nay, là lần thứ 8 các cầu thủ “Quỷ đỏ” đưa bóng về lưới nhà tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Như vậy kể từ khi Champions League ra đời vào năm 1992, M.U là đội có nhiều lần phản lưới nhà thứ 2 trong lịch sử giải đấu này, ngang bằng với Barcelona (8 bàn phản lưới/24 mùa giải), Galatasaray (8 lần/15 mùa giải) và Real Madrid (8 lần/23 mùa giải). Đội bóng hiện xếp đầu trong danh sách "đen đủi" này là Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) với 9 lần có cầu thủ đá về lưới nhà sau 8 mùa giải tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tại Champions League 2018-2019, M.U đã phải nhận 3 thất bại trên sân nhà trước Juventus (0-1), PSG (0-2) và Barca. Ở Premier League, họ mới chỉ để thua 1/15 trận được thi đấu tại Old Trafford.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.