Cải cách tiền lương, nhà nước bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện hành, xây dựng bảng lương mới với mức lương cơ bản với số tiền cụ thể áp cho từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.
TPO - Với dự kiến thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2024, cùng với việc sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương tích lũy, dự kiến đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1/7/2024.
TPO - Dự kiến, tháng 11 tới Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp lần thứ 2 bàn lương tối thiểu vùng năm 2024 nên gần như chắc chắn lương tối thiểu sẽ chưa điều chỉnh vào đầu năm tới. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng trình Chính phủ cho lùi thời điểm trình nghị định về lương tối thiểu vùng.
TPO - Thay vì có thể sớm quyết về lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024, sau khi kết thúc phiên họp thứ nhất, Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến cuối năm mới họp để đánh giá thêm trước khi đưa ra khuyến nghị.
TPO - Giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt tăng khi nhu cầu tăng cao vào mùa du lịch là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước. .
TPO - Sau khi sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý IV/2023.
TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo mức tăng mới, đồng thời chi trả kịp thời tới người hưởng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước đó đề xuất lùi lịch trả lương hưu tới ngày 14/8, thay vì ngày mùng 5 hằng tháng, để phù hợp quy định tăng lương có hiệu lực và chi trả cả lương tăng thêm và phần truy lĩnh của tháng 7.
TPO - “Lương tính đóng bảo hiểm xã hội thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là mức hưởng lương hưu khi về già”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định.
TPO - Với mức lương cơ sở mới tăng lên 1,8 triệu đồng/người/tháng áp dụng từ ngày 1/7, tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng tăng theo.
TPO - Theo quy định hiện hành, lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất chỉ tối đa 72 triệu đồng/người/tháng. Nếu đề xuất về lương với lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được thông qua, mức lương này có thể tăng thêm 1,5 lần, đạt mức lương 126 triệu đồng/người/tháng.
TPO - Sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở (từ 1/7 tới), Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương và sẽ xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.
TPO - Sau thời gian nghỉ lễ, trên đường trở lại trường, một giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, không may gặp tai nạn thương tâm và qua đời.
Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
TPO - Thượng tá Huỳnh Văn Hung, nguyên Sư Đoàn trưởng Sư Đoàn 4, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.
TPO - Nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7, tiền lương công chức loại A3 bậc 6, hệ số 8 có mức tăng cao nhất. Còn mức tăng ít nhất thuộc về công chức loại C bậc 1 với hệ số 1,35.
TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành các bước thu thập thông tin, đánh giá tình hình lương tối thiểu vùng để chuẩn bị nghiên cứu, đề xuất phương án lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024.
TPO - Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%) từ ngày 1/7, là cần thiết, nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Dù chỉ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương khi lương cơ sở điều chỉnh lên mức 1,8 triệu đồng/tháng nhưng vẫn có những thay đổi, ảnh hưởng tới đời sống người lao động khi các loại phụ cấp, trợ cấp cũng tăng...
TPO - Chiều 11/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
TPO - Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%), áp dụng từ 1/7/2023. Nếu mức lương này được áp dụng thì sẽ có nhiều thay đổi.
Một số đại biểu Quốc hội đề nghị sớm tăng lương cơ sở từ 1/1/2023, thay vì từ 1/7/2023. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, nếu tăng lương sớm từ đầu năm sẽ gây khó khăn cho kiểm soát lạm phát.
TPO - Thông tin tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách cho thấy, nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở (1,8 triệu đồng/tháng) và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình.