Lừa phụ nữ bán bảo hiểm để hiếp dâm, cướp tài sản

Đối tượng Trần Ngọc Tuấn
Đối tượng Trần Ngọc Tuấn
Ngày 2/9, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ một vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, do quen biết từ trước nên Trần Ngọc Tuấn (SN 1985, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) hứa hẹn sẽ giới thiệu người quen để chị N. (SN 1975, trú huyện Duy Xuyên) bán bảo hiểm nhân thọ.

Khoảng 6h30 ngày 29/8, chị N. được Tuấn chở đi bán bảo hiểm cho người quen ở xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) mà Tuấn đã hứa trước đó.

Khi đến khu vực rừng keo vắng người ở xã Duy Sơn, Tuấn dừng xe máy, khống chế, trói tay chị N. và thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi giở trò đồi bại, Tuấn tiếp tục lấy đi 7 vòng vàng trên tay của chị N. rồi lên xe bỏ chạy.

Ngày 30/8, chị N. làm đơn trình báo Công an huyện Duy Xuyên. Tại CQĐT, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG