Loew ra chiêu, 'Gà trống' Pháp sập bẫy

Hummels ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Hummels ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
TPO - Joachim Loew một lần nữa cho thấy, ông vẫn ở trên tầm Didier Deschamps ở khả năng vận dụng chiến thuật linh hoạt. Chỉ cần một thay đổi nhỏ ở đội hình xuất pháp, nhà cầm quân 53 tuổi này đã khiến đối thủ sập bẫy và phải ôm hận.

Ở đội hình xuất phát trận tứ kết với Pháp, HLV Joachim Loew khiến tất cả bất ngờ khi tung lão tướng Klose vào sân đá chính ngay từ đầu.

Không khó để hiểu dụng ý của nhà cầm quân 53 tuổi này. Ông muốn dùng một trung phong cắm đích thực để giảm áp lực cho hàng tiền vệ Đức, đồng thời khiến hàng thủ Pháp bị phân tâm ở những tình huống bóng bổng. Nên nhớ, Klose vốn là một chuyên gia đánh đầu thứ thiệt.

Kế sách của Loew đã thành công mỹ mãn. Trong tình huống đá phạt của Kroos ở phút 12, hàng thủ Pháp đã quá tập trung vào lão tướng 36 tuổi này mà không biết rằng, Hummels mới là địa chỉ mà trái bóng tìm tới. Bằng một tình huống tì người hợp lý, trung vệ của Dortmund đã thực hiện pha đánh đầu quá khó, đánh bại Hugo Lloris và mở tỷ số cho trận đấu.

Ở trận gặp Algeria, Hummels đã không thể ra sân vì chấn thương và đây có thể coi là một sự trở lại hoàn hảo của anh. 4 trận đấu, 2 pha dứt điểm bằng đầu và cả 2 đều trở thành bàn thắng, trung vệ 25 tuổi này đã cho thấy một sự hiệu quả đáng gờm. Nên nhớ rằng, ngoài bàn thắng, sự có mặt của Hummels ở trung tâm hàng thủ cũng giúp Đức thi đấu kín kẽ hơn, không còn những tình huống hớ hênh hay Neuer phải dâng lên phá bóng như ở trận trước.

Theo thống kê, với cú đánh đầu thành bàn của Hummels, Đức đã có tổng cộng 15 bàn thắng bằng đầu kể từ World Cup 2002, nhiều hơn bất cứ đội tuyển nào khác. Rõ ràng kể từ thời Oliver Bierhoff thì đánh đầu đã trở thành vũ khí lợi hại của “Xe tăng”. Hồi còn thi đấu huyền thoại bóng đá cao 1m91 này từng khiến bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải run rẩy trước khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu đầy hiệu quả của ông.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.