Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên

Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên
TPO - Vượt mặt Lee Min Ho, Kim Soo Hyun trở thành tài tử mức cát-xê "khủng" nhất điện ảnh Hàn Quốc.
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 1 Theo thống kê từ nhà đài KBS, Kim Soo Hyun hiện là nam thần giữ mức cát xê cao nhất trong năm 2020. Trong bộ phim "Điên thì có sao" đang hot hit thời gian qua, Kim Soo Hyun tiết lộ mức cát xê mỗi tập phim được trả lên đến 200 triệu won (tương đương khoảng 4 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thành 16 tập phim, nam diễn viên nhẹ nhàng bỏ túi 3,2 tỷ won (tương đương 64 tỷ đồng). Từ một diễn viên chỉ luôn đóng vai quần chúng, Kim Soo Hyun khiến khán giả choáng váng trước tài năng diễn xuất vượt bậc bất ngờ trong vài năm qua. 
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 2 Người tiếp theo được mệnh danh "diễn viên bạc tỷ" chính là Hyun Bin. Theo nguồn tin từ Trendrr, thù lao của Hyun Bin rơi vào khoảng 83.900 USD/tập phim. Cũng có ý kiến nhận định con số này đã tăng lên sau thành công của bộ phim "Hạ cánh nơi anh", hợp tác cùng Son Ye Jin.
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 3 Được mệnh danh quý ông đắt giá nhất điện ảnh Hàn, Jo In Sung bất ngờ tụt xuống hạng 3 giữ mức cát xê 67.300 USD/tập phim. Với thành công đình đám từ The Classic, Ngọn gió đông năm ấy, It's Ok It's Love, Song hoa điếm..., Jo In Sung vẫn được nhắc tới trong nhiều năm qua dù từ lâu anh đã không còn tham gia lĩnh vực diễn xuất. 
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 4 So Ji Sub từng công khai cát xê được trả cho mỗi tập phim truyền hình lên tới 67.000 USD. Ngay những năm đầu tham gia diễn xuất, mức cát-xê cao ngất ngưởng của So Ji Sub khiến anh nhanh chóng tậu nhà lầu xe hơi khiến công chúng bất ngờ. Nổi tiếng khắp châu Á nhờ Giày thủy tinh, Master's Sun, Đảo địa ngục, Và em sẽ đến (Be With You), tài tử 43 tuổi từng làm điêu đứng trái tim bao cô gái vì vẻ ngoài lãng tử cùng khả năng diễn xuất ấn tượng. 
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 5 Xếp hạng các nam thần "bạc tỷ", không thể không kể đến "hiện tượng toàn cầu" Lee Min Ho. Bên cạnh sự nổi tiếng qua vẻ điển trai xuất chúng từ "Quân vương bất diệt, Vườn sao băng, ...", Lee Min Ho luôn khiến khán giả tò mò về mức cát xê của anh khi nhận những bom tấn truyền hình. Gần đây, nam tài tử chính thức công khai, trong mỗi tập phim truyền hình mức thù lao anh nhận được lên tới 62.000 USD/tập phim.
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 6 Lee Jong Suk từng khiến công chúng đảo điên trước loạt bom tấn liên tiếp như School 2013, I Can Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, Two Worlds... Dù từ lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh, tài tử 31 tuổi vẫn lọt top 10 sao nam có cát-xê cao nhất ngành truyền hình Hàn Quốc với mức thù lao 50.300 USD/tập phim.
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 7 Tương đương Lee Jong Suk, Tài tử "Hậu duệ mặt trời" Soong Joong Ki nhận thù lao 50.300 USD cho mỗi tập phim. Sau khi công bố mức cát xê, công chúng dấy lên làn sóng phẫn nộ trước mức thù lao ít ỏi mà nam thần nhận được. Nhiều ý kiến cho rằng, với sức công phá toàn cầu của "Hậu duệ mặt trời" Soong Joong Ki xứng đáng được nhận mức thù lao cao nhiều hơn. 
Lộ giá cát-xê tiền tỷ của loạt nam thần Hàn Quốc, Kim Soo Hyun bất ngờ đứng đầu tiên ảnh 8 Bất ngờ hơn cả, Ji Chang Wook là người "chốt sổ" top 10 tài tử được trả cát-xê cao nhất màn ảnh Hàn năm 2020 với mức thù lao 42.000 USD/tập phim. Ji Chang Wook hiện là một trong các nam thần được săn đón nhiều nhất trong màn ảnh Hàn. Với điểm nhấn từ các bộ phim K2, Healer,... hình ảnh điệp viên điển trai của Ji Chang Wook khiến nhiều nhà thầu cân nhắc để nâng mức cát xê của nam thần lên cao hơn trong vài năm tới. 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.