TPO - Philippines ký rất nhiều thoả thuận quốc phòng mới với các đối tác trong thời gian ngắn, xây dựng cái mà các quan chức nước này gọi là “mạng lưới liên minh” có thể giúp đối phó với tình hình căng thẳng trên vùng biển tranh chấp.
TPO - Sau khi ông Geert Wilders, chính trị gia cực hữu, dân túy và chống Hồi giáo, giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 22/11, người dân sinh sống tại xứ sở hoa Tulip đã bày tỏ các quan điểm khác nhau về những tác động của sự kiện này đến cuộc sống của họ.
TPO - Theo ông Zelensky, liên minh phòng không mới gồm 20 nước phương Tây được công bố tại hội nghị trực tuyến diễn ra ngày 23/11 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), còn gọi là "nhóm Ramstein".
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev rằng mối quan hệ giữa hai nước là ví dụ điển hình về một liên minh chặt chẽ.
TPO - FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai đăng cai World Cup 2030 cho Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ba quốc gia khác tại Nam Mỹ cũng sẽ được tổ chức các trận đấu của vòng chung kết 2030.
TPO - Ý tưởng mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Madrid, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói với tờ El Pais hôm Chủ nhật, 26/6.
TPO - Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO - Julianne Smith cho biết Washington sẽ muốn hỗ trợ ý tưởng về một liên minh an ninh mới, bao gồm Ukraine, Anh, Ba Lan, các nước Baltic và có thể cả Thổ Nhĩ Kỳ.
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là đã gợi ý Ukraine tham gia một liên minh mới mà London đang tìm cách thiết lập để tạo đối trọng với Liên minh châu Âu (EU).
TPO - Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul úp mở rằng Washington đã không thành thật với Ukraine về triển vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dù biết rằng Kiev không phải là một ứng cử viên đủ điều kiện để trở thành thành viên liên minh.
TPO - Phần Lan và Thụy Điển đang trên đà gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO ). Vì sao cuộc chiến ở Ukraine đẩy hai quốc gia Bắc Âu xích lại gần hơn với liên minh do Mỹ hậu thuẫn, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
TPO - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin hôm nay, 12/5, khẳng định trong một tuyên bố chung rằng Phần Lan nên nộp đơn xin gia nhập NATO “mà không trì hoãn”.
Mới đây, Australia đã công bố kế hoạch xây dựng thêm một căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở bờ biển phía Đông cho các tàu ngầm hạt nhân của nước này theo khuôn khổ thỏa thuận đối tác an ninh 3 bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).
TPO - Mỹ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông qua một điện thoại vệ tinh được bảo mật tốt mà Mỹ cung cấp cho Chính phủ Ukraine trước khi Nga tấn công nước này, một quan chức Mỹ nói với CNN ngày 1/3.
TPO - Sau vòng đàm phán thứ nhất nêu ra một số yêu sách, vòng đàm phán thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra ngày 2/3, hãng tin Nga TASS đưa tin hôm 1/3.
TPO - Đại sứ Ukraine tại Anh đính chính phát ngôn gây tranh cãi trước đó rằng Kiev có thể sẽ từ bỏ giấc mơ gia nhập NATO nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc xung đột với Nga.
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục mở rộng quy mô dù Nga muốn hay không, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố, đồng thời khẳng định khối quân sự này không gây ra bất cứ mối đe doạ nào.
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 10/12 bác bỏ yêu cầu của Nga về việc phương Tây rút lại lời mời Ukraine gia nhập liên minh.
TPO - Trung Quốc đang tiến hành “chiến tranh kinh tế kịch tính” chống lại Úc và đang cố “bẻ gãy” liên minh của nước này với Mỹ, gây thêm lo ngại về Bắc Kinh ở khu vực, ông Kurt Campbell, Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Nhà Trắng, nói như vậy trong bài phát biểu tại một tổ chức nghiên cứu ở Sydney.
TPO - Điện Kremlin cho biết Nga không thể ngăn Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng sẽ làm mọi cách để giảm thiểu hậu quả của việc này.
TPO - Pháp sẽ đưa đại sứ quay lại Úc để tái khởi động quan hệ song phương, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo ngày 6/10. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi hai nước căng thẳng vì việc Canberra huỷ thoả thuận tàu ngầm với Paris.
TPO - Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã vượt qua liên minh bảo thủ giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) với tỉ lệ số phiếu chỉ 1,6%. Mọi con mắt hiện đang đổ dồn về các cuộc đàm phán thành lập liên minh.
TPO - Theo đài truyền hình ZDF, đảng Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang giành được 26% số phiếu bầu, dẫn trước sít sao so với liên minh bảo thủ giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Thủ tướng Merkel - hiện đang giành được 24,5% số phiếu. Ứng viên Olaf Scholz của đảng SPD có thể sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel.
TPO - Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đại sứ vừa được Paris triệu hồi sẽ trở lại Mỹ vào tuần tới.
TPO - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này sẽ suy nghĩ lại về khái niệm liên minh và quan hệ đối tác sau khi Mỹ đàm phán thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Anh và Úc mà không nói gì với Paris.
TPO - Các thông tin chi tiết về liên minh AUKUS (Úc, Anh, Mỹ) đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng Sáu ở Cornwall (Anh), nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “không hay biết gì”, tờ Telegraph đưa tin.
TPO - Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5LE, và trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới thử tên lửa đạn đạo trong vòng một tuần trở lại đây, sau Triều Tiên và Hàn Quốc.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố các nội dung chi tiết của chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mới. Sự kiện này được chờ đợi từ lâu, nhưng đã bị phủ bóng bởi sự ra đời của liên minh an ninh tay ba mới nhằm đối phó với Trung Quốc.
TPO - Đối mặt với viễn cảnh phải chấm dứt 12 năm làm Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu (71 tuổi) đang chạy đua với thời gian để chia rẽ liên minh cầm quyền của lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid.