Liên minh HLV đòi hủy bỏ luật bàn thắng sân khách

Hội nghị các HLV hàng đầu châu Âu 2018
Hội nghị các HLV hàng đầu châu Âu 2018
TPO - Các HLV của các CLB hàng đầu châu Âu đã lên tiếng yêu cầu UEFA thay đổi luật bàn thắng sân khách ở Champions League và Europa League.

Luật bàn thắng sân khách được UEFA áp dụng vào năm 1965 thay cho hình thức tung đồng xu để xác định đội thắng trong các cặp đấu có tổng tỉ số hòa sau 2 lượt trận. Ở thời điểm đó, UEFA tin rằng việc thi đấu ở sân khách là khó khăn lớn với các đội bóng ở châu Âu.

Sau này, quy định này cũng được coi là yếu tố khuyến khích các đội bóng thi đấu tấn công trên sân khách thay vì tử thủ tìm kiếm kết quả có lợi trước khi chơi trên sân nhà.

Tuy vậy, với việc bóng đá ngày càng phát triển và khoảng cách giữa các đội bóng mạnh được thu hẹp đáng kể, luật bàn thắng sân khách trở nên quá khắc nghiệt. Ngoài ra, nó cũng có dấu hiệu phản tác dụng khi chính các đội chủ nhà cố gắng giữ sạch lưới hơn là tìm kiếm bàn thắng. Vì thế, các HLV của các CLB hàng đầu châu Âu đã yêu cầu UEFA hủy bỏ hoặc thay đổi quy định này trong cuộc họp thường niên đang diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ.

Các HLV có vinh dự tham gia cuộc họp năm nay là Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benítez (Newcastle United), Sergio Conceicao (Porto), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique de Marseille), Şenol Gunes (Besiktas), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Diego Simeone (Atletico de Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) và cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger.

Phó tổng thư ký UEFA, Giorgio Marchetti cho biết: “Các HLV cho rằng bàn thắng trên sân khách không còn khó có được như quá khứ. Họ muốn thay đổi và chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này”.

Bên cạnh luật bàn thắng sân khách, các HLV cũng đề xuất UEFA đứng ra thống nhất thời gian mở cửa và đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè. Năm nay, Premier League đã tự tách ra khi đóng cửa thị trường từ ngày 8/9, 1 ngày trước khi mùa giải mới của họ khai mạc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.