Liên Hợp Quốc viện trợ lương thực cho 38.000 dân Triều Tiên

Hình ảnh lụt ở Triều Tiên vào tháng 7 năm ngoái
Hình ảnh lụt ở Triều Tiên vào tháng 7 năm ngoái
TPO- Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết họ vừa bắt đầu vận chuyển 460 tấn ngô cho các nạn nhân lũ lụt ở Triều Tiên.

Viện trợ nhằm mục đích giải quyết các “nhu cầu thực phẩm cấp bách” của khoảng 38.000 người dân sống trong khu vực bị lũ tàn phá nghiêm trọng, WFP cho biết trong một tuyên bố.

Theo đó, mỗi người dân sẽ nhận được khoảng 400 gram ngô mỗi ngày trong một tháng.

Mưa lớn theo mùa vào giữa tháng 7 gây ngập lụt nhiều nơi ở Triều Tiên, thậm chí nhiều nơi lượng mưa trong 3 ngày gấp đôi lượng mưa trung bình 1 tháng.

Chính quyền Triều Tiên cũng báo cáo có 33 người thiệt mạng, 18 người mất tích trong các trận lụt.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) cũng đã tiến hành công tác cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tổ chức này cho biết, 50.000 người đã phải sơ tán, 13.000 ha đất nông nghiệp bị tàn phá do nước lũ.

Vụ mùa sớm, bao gồm khoai tây bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ tháng 7, gây “tác động lâu dài đến an ninh lương thực”, người dân cũng khó tiếp cận được với nước sạch công cộng, IFRC cho biết trong một báo cáo mới đây.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.