Lịch thi đấu AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Lào, chốt bảng gặp Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2020
Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2020
TPO - Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 bằng trận ra quân gặp Lào ngày 6/12 tới.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, BTC AFF Cup 2020 đã công bố lịch thi đấu chính thức. Theo đó, có tổng cộng 26 trận đấu (không tính 2 trận vòng sơ loại giữa Brunei và Timor Leste), gồm 20 trận vòng bảng (mỗi bảng có 5 đội thi đấu 10 trận), 4 trận bán kết lượt đi và lượt về, cùng 2 trận chung kết lượt đi và lượt về.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tất cả các lượt trận vòng bảng trong vòng 2 tuần của tháng 12. Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp Lào (6/12), Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12).

Lịch thi đấu AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Lào, chốt bảng gặp Campuchia ảnh 1

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: Next Sports.

AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2020 giữa Timor Leste và Brunei sẽ diễn ra vào ngày 1/12/2021.

Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/2021. Hai trận lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021.

Hai đội thắng tại bán kết sẽ đá chung kết lượt đi vào ngày 29/12/2021 và đá chung kết lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.