Có 37 kết quả :

Nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

Nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

TPO - Tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và TPHCM đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chính thức công nhận Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM

Chính thức công nhận Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM

TPO - Lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM có sự tham dự của lãnh đạo TPHCM các thời kỳ như các nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân; các nguyên Phó Bí thư Thành ủy Phạm Chánh Trực, Nguyễn Thị Thu Hà...
Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Bài học từ TPHCM

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Bài học từ TPHCM

TP - Là đầu tàu kinh tế cả nước, trong nhiệm kỳ qua, TPHCM địa phương duy nhất cả Bí thư lẫn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mất chức, nhiều lãnh đạo bị xử lý hình sự. Thành phố phải vật lộn giải quyết hậu quả các vụ vi phạm, tiêu cực do cán bộ gây ra, khiến khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Ông Lê Thanh Hải

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải

TPO - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố.
Bí thư TPHCM nói về việc xử lý ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân

Bí thư TPHCM nói về việc xử lý ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới Thành ủy sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ liên quan đến sai phạm trong dự án khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm như cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, cựu Chủ tịch Lê Hoàng Quân... và báo cáo kết quả cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương.   
Một góc Thủ ThiêmẢnh: hồng vĩnh

Vì đâu giấc mơ Thủ Thiêm thành 'ác mộng'?

TP - Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm từ khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch đến nay đã 22 năm. Tuy nhiên, ước mơ Thủ Thiêm như một “phố Đông Thượng Hải” sau bao năm vẫn chưa thành hình hài bởi nó bị phá nát...
Ông Lê Thanh Hải sai phạm như thế nào trong vụ Thủ Thiêm?

Ông Lê Thanh Hải sai phạm như thế nào trong vụ Thủ Thiêm?

TPO - Cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải nhiệm kỳ 2001- 2006, được xem là người “khởi nguồn” cho những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu ĐTM Thủ Thiêm, đặc biệt là đã chỉ đạo “xé nát” 160 ha đất tại định cư của người dân bị giải tỏa.
Ông Lê Thanh Hải: Còn một số cán bộ, đảng viên sa sút về đạo đức

Ông Lê Thanh Hải: Còn một số cán bộ, đảng viên sa sút về đạo đức

TPO - Sáng 29/6, tham luận tại hội thảo khoa học về 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy TPHCM tổ chức, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức.
Dự báo đường đi của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương.

Bão số 13 diễn biến rất phức tạp, khó lường

TPO - Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão số 13 là cơn bão cuối mùa, kết hợp với không khí lạnh, nên có diễn biến rất phức tạp. Đến nay, vẫn chưa khẳng định được bão có đổ bổ vào đất liền hay không. 
Mưa lớn, thủy điện xả lũ, khiến người dân khu vực Chương Mỹ (Hà Nội) ngập nặng.

Cơ quan khí tượng 'trần tình' dự báo mưa, bão 'trượt'

TPO - Trước ý kiến công tác dự báo, cảnh báo mưa bão, lũ, quét và sạt lở đất chưa sát với thực tế khiến việc điều hành hồ xả lũ còn bị động, có thể gây thiệt hại cho người dân,  ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã lên tiếng.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

El Nino có thể quay lại, mùa hè năm nay nóng hơn

TPO - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino yếu có thể quay trở lại vào mùa hè và mùa thu năm nay. Dự báo, Việt Nam có thể trải qua một mùa hè nóng hơn với lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm.
Ảnh minh họa

Quá nhiều hiện tượng thời tiết bất thường năm 2015

TP - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lịch sử ở Quảng Ninh là một trong hàng loạt các hiện tượng thời tiết bất thường năm nay: Tháng 5 nóng kỷ lục trong 40 năm qua, mưa dông lớn nhất 30 năm ở Hà Nội, hạn hán cực khắc nghiệt ở Ninh Thuận, nhiệt độ SaPa xuống 12,7 oC giữa mùa hè.
Vì sao tiết trời thu ở miền Bắc chưa se lạnh?

Vì sao tiết trời thu ở miền Bắc chưa se lạnh?

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những giải thích tại sao đến thời điểm này là giữa tháng 9 âm lịch nhưng tiết trời ở miền Bắc vẫn khá nóng bức và hanh khô chứ không se lạnh như mọi năm.
Làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

TP - Đó là yêu cầu của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cần quan tâm trong quá trình tổng kết 30 năm đổi mới và Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn của Đảng bộ và nhân dân TPHCM qua 30 năm đổi mới” do Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức, ngày 14/4.
Những viên đá lớn dồn thành đống sau trận mưa đá kèm gió lốc chiều 1.4 tại các xã Thượng Phùng, Xín Cái, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - Ảnh: Quỳnh Lưu

Mưa đá sẽ nhiều và khốc liệt hơn

Trước tình trạng mưa đá, lốc xoáy xảy ra dồn dập tại các tỉnh thành phía bắc, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đưa ra nhiều dự báo về thời tiết năm nay.