Lễ hội đền Huyền Trân

Lễ hội đền Huyền Trân
TP - Từ năm 2008, sau khi khánh thành giai đoạn một Trung tâm Văn hoá Huyền Trân, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định lấy ngày mồng 9 tháng giêng hàng năm, ngày mất của Huyền Trân Công chúa, tổ chức lễ hội đền Huyền Trân.

Năm nay lễ hội được tổ chức trong hai ngày mồng 8 và 9 tháng giêng, nhằm ngày 21 và 22-2-2010. Lễ hội là một sự kiện văn hoá nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long và khởi động cho Festival Huế 2010.

Lễ hội đền Huyền Trân ảnh 1
Quang cảnh lễ hội đền Huyền Trân năm 2009 - Ảnh: Thanh Tùng

Mở đầu lễ hội là đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, được tổ chức phía trước đền thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông vào sáng mồng 8 tháng giêng, do Giáo hội PGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức với sự tham gia của 500 tăng, ni và khoảng 1.000 Phật tử.

Đại lễ này gợi lại tiền lệ ngày xưa mỗi dịp xuân về triều đình đều tổ chức lễ cầu Quốc Thái dân an tại chùa Thiên Mụ. Về đêm sẽ diễn ra lễ hội Hoa đăng ở hồ nước phía trước Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Chính lễ diễn ra lúc 8h30 ngày mùng 9 tháng giêng. Sau phần khai hội và lễ dâng hương sẽ diễn ra các hoạt động văn hoá nghệ thuật, trò chơi dân gian, nghệ thuật ẩm thực, nữ công gia chánh, không gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề  truyền thống Huế. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 20 – 30 ngàn người dự lễ hội.

Năm 2009 lễ hội đền Huyền Trân diễn ra trong một ngày, thu hút 15.000 người về dự.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.