TP - Tòa án xác định hành vi đổ xăng, châm lửa khiến 3 cảnh sát tử vong là dã man, tàn bạo nên cần đưa ra mức hình phạt nặng nhất. Tòa cũng khẳng định những ý kiến cho rằng chưa đủ căn cứ xác định 3 liệt sĩ bị tử vong do xăng là không đúng, không thể chấp nhận.
TP - Nhiều bị cáo khai không nắm được chính sách về đất đai, tham gia “Tổ đồng thuận” và có hành vi chống đối, giết người bắt nguồn từ lời hứa hẹn chia quyền lợi nếu “đòi” được đất quốc phòng.
TPO - “Tuyển nói có tiền cho vay 10 triệu vì mua lựu đạn nợ tiền người ta đòi. Con dâu đẻ chứ mình đẻ đâu mà phải lo, bao giờ nó về cho sau” – bị cáo Lê Thị Loan (SN 1966) khai báo về việc góp tiền mua lựu đạn.
TP - Các con trai của ông Lê Đình Kình thừa nhận cùng các bị cáo khác chuẩn bị bom xăng, lựu đạn… để chống đối. Ra tòa, họ xin lỗi gia đình 3 cảnh sát bị hi sinh, mong được tha thứ và nhận sự hưởng khoan hồng của pháp luật.
TPO - “Mong gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hi sinh tha thứ cho bị cáo” – Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình khai báo tại TAND TP Hà Nội chiều 7/9.
TP - Nhóm bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm đã bắt giữ công an, cản trở các cuộc họp của chính quyền và đe dọa sẽ sát hại từ 300 đến 500 người... nhằm đòi sử dụng đất quốc phòng. Thực tế, đã có 3 cảnh sát bị tưới xăng, thiêu đến than hóa toàn thân.
TPO - Ngày mai (7/9), TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Tất cả bị cáo đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít (cùng thuộc xã Đồng Tâm).
TPO - Theo Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, dự kiến vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ được xét xử trong tháng 8/2020.
TPO - Viện kiểm sát cho rằng, các bị can ở Đồng Tâm đã chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ và thực tế đã sát hại 3 cảnh sát vào ngày 9/1.
TPO - Cơ quan điều tra kết luận, ông Lê Đình Kình đứng đầu "Tổ đồng thuận" nhằm phản đối kết luận thanh tra đất đai. Ông Kình cũng hứa nếu đòi được đất sẽ chia đều cho những người đi theo...
TPO - Các bị can là người thôn Hoành hoặc Đồng Mít thuộc xã Đồng Tâm bị đề nghị truy tố vì gây ra cái chết của 3 cảnh sát hoặc chống người thi hành công vụ.
TPO - Sáng nay (16/1), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trang trọng lễ tang 3 liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.
TPO - TIN NÓNG ngày 14/1: Học sinh Hà Nội bị ép bán trinh 10 triệu, được trả 500.000 đồng?; Bộ Công an: Bố con, anh em ông Kình nhận tiền từ phần tử chống đối; Lộ danh tính nghi phạm thảm sát bằng súng AK khiến 6 người thương vong...
TPO - Trung Tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, số tiền thu được của “tổ đồng thuận” phần lớn chia cho gia đình Lê Đình Kình. Cảnh sát còn thu giữ tài liệu ghi chép thu chi và kêu gọi của tổ chức nước ngoài.
Dù không có đất ở, đất canh tác trong diện tích mà xã Đồng Tâm bàn giao cho Bộ Quốc phòng, nhưng Lê Đình Kình vẫn cầm đầu nhóm gây rối, nhiều lần làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.
TPO - Ngày 13/1, liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với 22 bị can, trong đó có 20 đối tượng bị điều tra về hành vi “Giết người”.
TPO - Người tử vong trong quá trình chống đối lực lượng chức năng ở Đồng Tâm được xác định là ông Lê Đình Kình. Các đối tượng khác bị bắt giữ có lời khai thể hiện, ông Kình là người chủ mưu việc gây rối..., thông tin từ Bộ Công an cho biết.
TPO - Ngày 10/1, đại diện UBND xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà để mai táng theo phong tục, tập quán địa phương.
TPO - Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh xác nhận Kết luận Thanh tra của TP Hà Nội là đúng. Ông Lê Đình Kình tự nhận là đại diện cho người dân Đồng Tâm, tuy nhiên thực tế không có ủy quyền và cũng không có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan.
TPO - Sáng nay, trong phần phát biểu ý kiến tại Quốc hội, ĐBQH Dương Trung Quốc tiếp tục nêu vấn đề về vụ việc diễn ra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) hồi năm 2017.
TPO - Chiều nay (25/4), Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức công bố kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn ( xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
TPO - Ông Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, căn cứ vào kết luận thanh tra, không việc lực lượng thi hành nhiệm đánh gây thương tích cho ông Lê Đình Kình ở thôn Đồng Tâm.