Lầu Năm Góc xác nhận UAV Mỹ bị bắn rơi ở Yemen

Máy bay MQ-9. Ảnh: Không quân Mỹ
Máy bay MQ-9. Ảnh: Không quân Mỹ
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một máy bay quân sự không người lái (UAV) MQ-9 của nước này đã bị phiến quân Houthi bắn rơi ở Yemen.

Sáng 21/9, phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố đã bắn hạ UAV MQ-9 của Mỹ tại khu vực tỉnh Dhamar.

Thông tin này được Lầu Năm Góc xác nhận không lâu sau đó.

Phát biểu trên đài Al Masirah, người phát ngôn của phiến quân Houthi cho biết tên lửa được lực lượng này sử dụng để bắn hạ UAV Mỹ là loại tên lửa hiện đại, và sẽ sớm được ra mắt tại một cuộc họp báo.

Người này cảnh báo liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu cần phải suy nghĩ “một ngàn lần trước khi xâm chiếm không phận Yemen”.

Yemen, nằm ở mũi phía nam của bán đảo Ả Rập, đã sa lầy suốt nhiều năm trong cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ do Tổng thống Abdrabuh Mansour Hadi lãnh đạo và phong trào phiến quân Houthi.

Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã nhiều lần thực hiện các cuộc không kích chống lại Houthi theo yêu cầu của Tổng thống Hadi kể từ tháng 3/2015. Và phiến quân cũng liên tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả.

Máy bay không người lái của Mỹ thường được sử dụng ở Yemen để không kích các khu vực nghi là nơi ẩn náu của phiến quân.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.