Lật ca nô cứu hộ tại Phú Yên, hai em nhỏ bị nước lũ cuốn mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Phú Yên lên thuyền chạy lũ vào đêm 30/11. Ảnh L.H
Người dân Phú Yên lên thuyền chạy lũ vào đêm 30/11. Ảnh L.H
TPO - Nước lũ chảy xiết làm lật ca nô cứu hộ và cuốn trôi hai em nhỏ tại huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên.

Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, một lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa cho biết: Đến 14h hôm nay (1/12), lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích vào đêm qua (30/11).

Trước đó vào đêm 30/11, nước lũ trên địa bàn huyện Sơn Hòa lên nhanh. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đã đưa ca nô đến khu vực thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà) để đưa một số người đang bị mắc kẹt ở đây ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Sơn Hoà, trên đường từ thôn Thạnh Hội ra ngoài, gặp lúc nước xiết nên ca nô cứu hộ bị lật. Hậu quả, hai cháu bé (bé trai 3 tuổi và bé gái 2 tuổi) ở thôn Thạnh Hội bị nước cuốn mất tích.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, mưa lũ trong hai ngày qua đã làm 6 người tử vong, mất tích ở huyện Sơn Hoà, Phú Hoà, Tây Hoà và TP. Tuy Hoà. Tính đến trưa 1/12, có hơn 50.180 nhà nhà dân bị ngập, 455ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ; 564ha hoa màu bị thiệt hại, hơn 1.900 gia súc, gia cầm bị chết và nước lũ cuốn trôi, chìm 1 tàu cá trên biển; 1,5ha tôm các loại bị vỡ hồ, cuốn trôi...

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.