Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn

TPO - Chiều 18/10, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp về công tác tìm kiếm trực thăng rơi tại UBND phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa – Vũng Tàu).

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 1 Sau đó, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã trực tiếp xuống khuôn viên thiền viện Viên Không để tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm tại khu vực khe núi Bạch Vân (phía sau thiền viện Viên Không).

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 2

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 3 Tại đây, các cán bộ kỹ thuật quân sự đã lắp ráp các thiết bị dò, tìm kiếm trực thăng gặp nạn. Đồng thời, lực lượng quân đội đã cắt cử người canh gác, chuẩn bị nước suối, bánh mì, đèn pin, tăng bạt và các thiết bị leo núi khác để tìm kiếm trực thăng tại khu vực khe núi Bạch Vân. Việc tìm kiếm có thể kéo dài suốt đêm nay tại các khu vực trên.

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 4

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 5 Khu vực khe núi Bạch Vân đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận. Đây là nơi được cho là chiếc trực thăng xuất hiện trước khi mất tín hiệu. Theo một số nhà sư tại thiền viện Viên Không, khe núi Bạch Vân thường xuyên có mây mù khiến tầm nhìn rất hạn chế.

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 6 Như tin đã đưa, vào trưa nay (18/10), Bộ Quốc phòng xác nhận, lúc 07h40 cùng ngày, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632-EC130T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 8h03, máy bay kể trên bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 phi công trên chiếc trực thăng gồm: Đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng (đều là học viên).

Lắp thiết bị ở khe núi Bạch Vân dò tìm trực thăng gặp nạn ảnh 7

Sau khi ghi nhận thông tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu đã chỉ đạo các địa phương triển khai lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân kết hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tăng cường quan sát tìm kiếm các khu vực trên. Công ty bay dịch vụ miền Nam đã điều 3 trực thăng tham gia tìm kiếm và chuẩn bị cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng khác cũng huy động tối đa lực lượng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".