Lập quỹ đầu tư mạo hiểm để ứng dụng khoa học công nghệ

Lập quỹ đầu tư mạo hiểm để ứng dụng khoa học công nghệ
TP - Trao đổi với báo chí bên lề diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Quân cho biết một quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ được thành lập và thí điểm hoạt động vào năm 2014 để đẩy mạnh việc nghiên cứu sáng chế và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

> Thêm 10 triệu euro đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ
> Chàng trai người Nùng -'cha đẻ' robot cứu hộ

Theo đó, nhà khoa học chỉ cần bàn giao sản phẩm theo đúng hợp đồng, mọi khoản chi tiêu, thanh toán sẽ tiện lợi và giản đơn chứ không phức tạp như cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học hiện nay.

Theo Bộ trưởng Quân, việc quản lý quỹ sẽ được chính những nhà đầu tư giám sát, họ sẽ quyết định đầu tư cho ai, vào ý tưởng nghiên cứu nào. Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng chia sẻ rủi ro trong hoạt động nghiên cứu cho các nhà khoa học bởi nếu dùng ngân sách Nhà nước nghiên cứu không thành công, nhà khoa học phải đối mặt với thanh tra, kiểm toán và có thể phải hoàn trả lại ngân sách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.