Lập hat-trick, Muller khiến nhà cái kinh hãi

Muller có hattrick vào lưới Bồ Đào Nha
Muller có hattrick vào lưới Bồ Đào Nha
TPO - Với cú hat-trick vào lưới Bồ Đào Nha sáng nay, Muller khiến các nhà cái cuống cuồng hạ kèo đặt cho cầu thủ này đoạt danh hiệu Vua phá lưới của World Cup 2014.

Trước khi giải đấu khởi tranh, đa số nhà cái đều chọn Messi của Argentina sẽ là ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014. Theo đó mức thưởng cho khả năng Messi giành vị trí số một trong danh sách dội bom lần này là 7/1 (đặt 1 ăn 7).

Xếp sau Messi là Neymar của đội tuyển Brazil với tỷ lệ 10/1. Còn tiền vệ Thomas Muller của tuyển Đức chỉ xếp thứ 11 với tỷ lệ 25/1.

Lập hat-trick, Muller khiến nhà cái kinh hãi ảnh 1

Muller mở đầu hattrick bằng pha phạt đền thành công

Tuy nhiên, với cú hat-trick vào lưới Bồ Đào Nha sáng nay đã đưa Muller vươn lên dẫn đầu danh sách ứng viên giành danh hiệu Vua phá lưới của giải. Theo Sky Bet, cửa đặt Muller cho vị trí cao nhất đang là 3/1.

Điều này cũng không có gì lạ bởi Muller từng là Vua phá lưới World Cup bốn năm trước với 5 lần lập công. Nhưng thành tích đó không được trọn vẹn do Đức không lọt được vào trận chung kết.

Với sự khởi đầu như mơ tại World Cup 2014, người Đức đang hy vọng Muller cùng đồng đội tiếp tục tỏa sáng ở các trận tiếp theo để đưa họ tới trận đấu cuối cùng và chấm dứt sự chờ đợi 18 năm không danh hiệu.

Trong khi đó, cú đúp trong ngày ra quân giúp Brazil thắng 3-1 trước Croatia vẫn giữ Neymar tiếp tục duy trì vị trí thứ hai với tỷ lệ 5/1.

Ngược lại, được kỳ vọng nhiều nhưng chỉ một lần lập công trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Bosina, Messi tụt xuống vị trí thứ ba với tỷ lệ 13/2. Tiếp theo trong danh sách của Sky Bet là Van Persie và Benzema.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.