TPO - Trong Tháng Thanh niên 2023, Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giới thiệu việc làm cho 7.560 thanh niên. Đồng thời, tư vấn tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho 570 thanh niên.
TPO - Do không có việc làm, gia đình khó khăn khi phải nuôi 2 con nhỏ, một người phụ nữ ở Cà Mau nghe lời ngon ngọt, bỏ lại con ở quê nhà, sang Campuchia làm việc. Sau khi phát hiện bị lừa đã cầu cứu và được Công an tỉnh Cà Mau giúp đỡ.
TPO - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn TP Đà Nẵng tại sở LĐ-TB&XH và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
TP - Dịch COVID-19 ập đến khiến không ít lao động vỡ kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài. Thậm chí, nhiều lao động chỉ cách ước mơ xuất ngoại một chuyến bay nhưng phải chờ đợi mấy năm trời. Áp lực về cơm áo, gạo tiền và số lãi vay đè nặng trong giấc ngủ của người lao động từng ngày.
TPO - Lãnh đạo các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ doanh nghiệp đang sử dụng người lao động nước ngoài và nhóm lao động này đang làm việc trên địa bàn để báo cáo Chính phủ. Đồng thời, trục xuất với người lao động nước ngoài vi phạm về nhập cảnh, cư trú của Việt Nam.
TPO - Bên cạnh một số đại biểu Quốc hội không tán thành việc tiếp tục duy trì Quỹ, thì một số ý kiến lại đề nghị làm rõ sự cần thiết, quy định cụ thể hơn về mục tiêu, nguyên tắc hoạt động.
Mặc dù chính sách đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài là một chủ trương tốt của Chính phủ và cũng đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình không chỉ của người lao động mà của cả các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài. Tuy nhiện vì đây là một chính sách mới nên cũng bộ lộ một số những vướng mắc gây khó khăn cho bản thân người lao động và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
TPO - Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định các Trung tâm dịch vụ việc làm không thu phí, ngân sách nhà nước chi trả. Trong khi đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, người từng làm lãnh đạo địa phương lại khẳng định trung tâm có thu phí.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, có 7.258 lao động, nước ngoài chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn, quản lý tại các doanh nghiệp đang đề nghị ưu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Bạn đọc Thảo Anh (29 tuổi, Hà Nội) hỏi: Trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia BHXH có vợ sinh con và không tham gia BHXH ở Việt Nam thì hưởng chế độ thai sản ra sao?
TPO - Singapore có thêm 287 người mới mắc COVID-19 trong ngày 9/4, mức tăng lớn nhất của nước này từ trước đến nay và gấp đôi con số của ngày hôm trước.
TPO - Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tính đến chiều 3/3, có 36.720 lao động của những nước đang có dịch Covid – 19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia…đang làm việc tại Việt Nam.
TPO - Sáng 8/11, tin từ Cục Hàng không cho hay, đơn vị đã nhận được văn bản từ Bộ Ngoại giao đặt lịch làm việc với Bộ GTVT, Cục Hàng không về chương trình, kế hoạch đưa, đón 39 nạn nhân người Việt tử vong khi nhập cư vào Anh về nước.
TP - “Nếu tôi có đầy đủ thông tin về hành trình đến nước Anh, tôi đã không liều mạng mình như thế. Để đến được nước Anh không như câu chuyện kể, nó tủi nhục, gian khổ, nguy hiểm vô cùng và không ít người đã phải bỏ mạng nơi xứ ngươi” – anh Nguyễn Văn K (Quảng Bình), người từng sang Anh trồng cần sa bắt đầu câu chuyện.
TPO - Trong các nước ASEAN, Việt Nam là quốc gia đang được lao động người nước ngoài mong muốn đến làm việc nhất. Nhu cầu tuyển dụng loại lao động này sẽ tiếp tục tăng nhanh, trên 20% trong mỗi năm tới, với mức lương cao hơn so với lao động bản địa.
TP - Bạn Phạm Hoàng Nam (Quảng Ninh) và một số bạn đọc hỏi: Những đối tượng lao động là người nước ngoài nào thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành?
TP - Nếu được Quốc hội thông qua, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động (LĐ) nước ngoài làm việc tại Viêt Nam trước mắt chỉ thực hiện với 3 chế độ ngắn hạn.
TP - Một bác sĩ Nhật Bản vừa khuyên người nước ngoài, trong đó có người Việt, nên cân nhắc kỹ việc chọn sang Nhật Bản làm việc dưới dạng học nghề vì nhiều công ty đang lợi dụng hệ thống này và hình ảnh tốt đẹp của đất nước để bắt họ làm việc cực nhọc, hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo đưa tin.
TP - Tin lời phỉnh dụ của kẻ lừa đảo, nhiều người dân nghèo ở các tỉnh ĐBSCL đã vay mượn, cầm cố nhà cửa, ruộng vườn lấy tiền qua Mỹ lao động mong đổi đời. Tuy nhiên, “giấc mơ Mỹ” thì mịt mù còn họ phải đối mặt nợ nần chồng chất.
TP - Liên quan đến vụ việc nhiều người ở Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) thiệt mạng do sạt lở đất, lũ quét tại Trung Quốc, lãnh đạo xã này cho biết, dù đã tuyên truyền nhiều, nhưng địa bàn rộng, người dân ở phân tán, lại nhận thức kém nên chưa hiệu quả.
TP - Liên tục nhiều năm qua, tình trạng người lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài phải trả phí cao hơn quy định vẫn diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân mấu chốt bởi các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cạnh tranh để giành hợp đồng, rồi tính hết chi phí lên người LĐ.
TP - Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 102/2013 - quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam.
TP - Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), lợi dụng mong muốn đi Hàn Quốc làm việc của nhiều lao động, gần đây một số đối tượng cò mồi, môi giới đã lừa đảo, thu tiền bất chính của người lao động.
TP - Đó là phản ánh của các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tại buổi đối thoại vào sáng 9/9 giữa lãnh đạo Đà Nẵng với các DN thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản.
TP - Hơn 4.000 lao động người Trung Quốc đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng nhưng chỉ có khoảng 800 lao động được cấp phép. Ai sẽ chịu trách nhiệm với hơn 3.000 lao động không phép này?
TP - Một thị trường lao động nước ngoài mỗi năm mang về lượng kiều hối 700 triệu USD, bằng 1/3 số tiền lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc gửi về nước đang dần khép lại với lý do dai dẳng: lao động bỏ trốn, không chịu về nước sau khi hợp đồng tại Hàn Quốc kết thúc.