Lãnh thêm án tù vì bán ma túy thu phải... tiền giả

Đặng Văn Xiêng tại phiên tòa ngày 8/1. Ảnh: T.M
Đặng Văn Xiêng tại phiên tòa ngày 8/1. Ảnh: T.M
TPO - Ngoài án tù về mua bán trái phép chất ma túy, Đặng Văn Xiêng còn bị thêm án tù về tội tàng trữ tiền giả.

Hôm nay (8/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Xiêng (SN SN 1993, quê Sóc Trăng, cư TP Thủ Đúc, TPHCM) 3 năm tù, về tội “Tàng trữ tiền giả”. Tổng hợp với hình phạt trước đó về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Xiêng phải chấp hành chung 11 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h30 ngày 12/32020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức, TPHCM), phát hiện bắt quả tang Đặng Văn Xiêng đang cất giữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở tại địa chỉ tạm trú của Xiêng tại Phòng trọ số 7, nhà số 111 đường Bình Chiểu, Khu phố 3, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TPHCM, phát hiện thu giữ 4 tờ tiền Polymer giả, mệnh giá 500 ngàn đồng. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TPHCM  cả 4 tờ tiền này là tiền giả.

Đặng Văn Xiêng khai nhận, số tiền trên là do vào khoảng tháng 1/2020, được một người thanh niên tên Hiếu (không rõ lai lịch) trả tiền mua ma túy của Xiêng tại trước một quán cà phê trong chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Lúc Xiêng nhận tiền từ Hiếu là vào ban đêm nên không biết đó là tiền giả. Sau khi về nhà Xiêng cất giấu số tiền giả này trong vở ghi có chữ “Như Ý” cho đến khi bị thu giữ. Mục đích cất giữ số tiền giả này là để gặp Hiếu trả lại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.