Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội

TPO - Ngày 17/8, lần đầu tiên những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuật trong ngành thủy lợi, được triển lãm tại Hà Nội, nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu ngành.

Sau khi thăm các gian hàng, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho hay, trong 20 năm ông làm việc ở bộ, đây là lần đầu tiên ngành thủy lợi tổ chức hội chợ, triển lãm. Theo ông, lâu nay, nói về các thành tựu khoa học kỹ thuật thủy lợi trong nước, thường nói đến các đơn vị nghiên cứu ở viện, trường, nhưng nay đã thể hiện rõ ở các doanh nghiệp. Quá trình tái cơ cấu ngành thủy lợi là thay đổi cách quản lý, và đặc biệt là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

“Thay vì quan tâm đến xây dựng như trước đây, nay chúng ta quan tâm công tác quản lý; từ việc chỉ quan tâm công trình lớn, nay quan tâm đến công trình đồng ruộng, thay vì quan tâm đến cây lúa, nay thủy lợi còn phục vụ phát triển thủy sản và cây trồng khác. Trong đó, nếu áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước có thể nâng cao năng suất tới 20-30%, thậm chí 50%, giảm chi phí chăm sóc, tăng thu nhập cho nông dân”- ông Phát nói.

Ông Phát yêu cầu các đơn vị của Bộ nhanh chóng xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa các tiến bộ mới vào sản xuất. “Bộ trưởng lo tiền, các anh lo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Bộ trưởng không có tiền thì cũng không để không làm tiêu chuẩn được”- ông Phát nói.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị các viện, trường lâu nay có các công trình nghiên cứu chỉ đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó, cần đăng ký với bộ, liên kết với các doanh nghiệp để đưa tiến bộ đó vào sản xuất, tạo ra giá trị thương mại. 

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội ảnh 1  Bà Đào Thị Thu Thảo, Giám đốc miền Bắc Cty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu với Bộ trưởng Cao Đức Phát về công nghệ mới làm mương hộp mỏng. 
Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội ảnh 2

Các thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giúp nâng cao năng suất 20-30%

Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội ảnh 3

Vận hành hồ chứa kết nối thiết bị đo mưa, lưu lượng dòng chảy

Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội ảnh 4

Các thiết bị tưới tiết kiệm được sử dụng trên thanh long, cây cà phê.

Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội ảnh 5  Mương được sử dụng công nghệ đúc mới từ vật liệu nhựa loại thải.
Lần đầu tiên có triển lãm ngành Thủy lợi tại Hà Nội ảnh 6 Mô hình tưới nhỏ giọt tại triển lãm
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.