Có 90 kết quả :

Bốn cán bộ thôn được hàng trăm người dân xin giảm án bị tuyên phạt 21 năm tù

Bốn cán bộ thôn được hàng trăm người dân xin giảm án bị tuyên phạt 21 năm tù

TPO - 4 cựu lãnh đạo, cán bộ thôn Vệ Xá, xã Đức Long, thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) bị cáo buộc vì đã giao đất trái thẩm quyền để lấy tiền phục vụ các công trình công cộng của thôn. Trước khi phiên tòa diễn ra, có 270 người dân trong thôn xin giảm án cho các bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 21 năm tù.
Bốn cán bộ thôn bị đề nghị truy tố đến 50 năm tù khi làm nông thôn mới, hàng trăm người ký đơn xin giảm án

Bốn cán bộ thôn bị đề nghị truy tố đến 50 năm tù khi làm nông thôn mới, hàng trăm người ký đơn xin giảm án

TPO - Hơn 270 người dân thôn Vệ Xá, xã Đức Long (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã ký đơn gửi Cơ quan Công an, VKS và Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ xin giảm nhẹ hình phạt cho Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn Vệ Xá. Những cán bộ thôn này bị truy tố về việc giao thầu đất nông nghiệp lâu dài, trái thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân lấy tiền đối ứng xây dựng công trình nông thôn mới.
Thông tin nóng về bồi thường giải tỏa, tái định cư dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Thông tin nóng về bồi thường giải tỏa, tái định cư dự án đường Vành đai 3 TPHCM

TPO - Giá bồi thường mỗi mét vuông đất ở tạm tính từ 18,72 - 40,19 triệu đồng. Giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đất trồng cây lâu năm từ 3,84 - 8,2 triệu đồng/m2. Giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đất trồng cây hàng năm từ 3,2 - 6 triệu đồng/m2.
Khó vạn lần dân liệu cũng xong

Khó vạn lần dân liệu cũng xong

TP - Đến Cư Jút (Đắk Nông) nhiều người trầm trồ trước những con đường thênh thang thẳng tắp, bê tông hóa, nối dài từ trung tâm huyện đến tận các xã vùng xa. Nhiều người bất ngờ khi biết quỹ đất mở rộng đường hầu hết do dân hiến tặng.
Lô Thị Ngần - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình

Cùng Đoàn lớn lên là điều tuyệt vời nhất

TP - Năng nổ, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm... là những tính cách nổi bật của Bí thư Đoàn xã Lô Thị Ngần (SN 1990). Lửa Đoàn trong Ngần bùng cháy mãnh liệt khi chị khoác lên mình màu áo xanh, hòa mình vào các hoạt động tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ.
Tự san ủi để mở đường Trường Sơn Đông qua địa phận Lâm Đồng

Vụ phá rừng quốc gia làm đường: Kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự

TPO - Cho rằng khi thi công đường Trường Sơn Đông, đoạn qua Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, chủ đầu tư đã gây thiệt hại đến rừng, có dấu hiệu của tội hủy hoại rừng, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.