TPO - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa công bố một bước đi lịch sử, tăng lãi suất lên khoảng 0-0,1% từ mức âm 0,1%, đồng thời loại bỏ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất và chấm dứt việc mua các quỹ giao dịch trao đổi và quỹ đầu tư bất động sản.
TP - Người dân tăng gửi tiền vào ngân hàng, nhà đầu tư chứng khoán cũng để tiền trên tài khoản chờ cơ hội khiến số dư tiền gửi và tiền chờ tăng kỷ lục. Giới phân tích cho rằng cần có giải pháp để dòng tiền chảy ra nền kinh tế, tạo tăng trưởng.
Lãi suất tiền gửi xuống đáy, lãi suất cho vay cũng giảm nhanh, dòng tiền nhàn rỗi bắt đầu tìm kiếm cơ hội khi thị trường bất động sản rục rịch phục hồi.
TP - Lượng tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đến hết quý III đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, đạt hơn 12,6 triệu tỷ đồng. Với lượng tiền “khủng” gửi vào nằm “chết” tại nhà băng, các ngân hàng cũng đang phải “điên đầu” nghĩ cách “tiêu tiền”. Người dân vẫn ồ ạt gửi tiền bất chấp lãi suất huy động liên tục giảm. Vì sao vậy?
TPO - Hiện trường thảm khốc tai nạn khiến 16 người thương vong; Phòng GD&ĐT lên tiếng về vụ nam sinh bóp cổ, đánh bạn tới tấp; Lộ tài liệu của Israel về việc chuyển tất cả người Palestine khỏi Dải Gaza, Ai Cập choáng váng… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 31/10/2023.
TP - Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh liên tục từ tháng 4 đến nay nhưng dòng tiền nhà đầu tư không đổ vào chứng khoán. Thậm chí, thị trường liên tục xảy ra tình trạng bán tháo, “đỏ sàn”...
TPO - Giá vàng tăng sốc; ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, FLC Sầm Sơn được mang đi 'cấn nợ'; đề xuất mới về xây chung cư mini; bổ sung 5 nhóm với khoảng 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; lãi suất huy động giảm kỷ lục... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TP - Sau sự vào cuộc từ Chính phủ, các bộ ngành, những vướng mắc về pháp lý các dự án bất động sản dần được tháo gỡ. Đặc biệt, những điều kiện vay vốn, lãi suất giảm khiến thị trường nhen nhóm phục hồi.
TPO - Từ đầu năm đến nay, sau 4 lần Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, lãi suất huy động các ngân hàng đã giảm 2- 3%/năm, trong khi lãi suất cho vay giảm từ 1-2%/năm so với hồi đầu năm.
TPO - Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp phản ánh về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) chậm, làm ảnh hưởng tới dòng vốn.
TPO - Tiết lộ mức giảm lãi suất; báo động không còn điện dự phòng; lý do hơn 700 triệu cổ phiếu FLC "bất động"... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TP - Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt cho thấy thanh khoản trong hệ thống đã bớt căng thẳng. Hầu hết ngân hàng có mức độ tăng trưởng tín dụng còn thấp, chỉ quanh 2%, thậm chí 1%.
TPO - Điều gì đang xảy ra khi doanh nghiệp Việt ồ ạt đóng cửa, rao bán dự án tỷ USD; ông Phạm Nhật Vượng cùng loạt tỷ phú USD nhận lương 0 đồng; vàng ‘rớt’ giá, người mua lỗ nặng... là những thông tin nổi bật tuần qua.
TPO - Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp bất động sản cần cơ cấu lại các phân khúc, giá cả hợp lý để thúc đẩy thanh khoản, hướng tới kinh doanh có lãi nhưng hài hòa. “Lúc làm ăn có lãi bù trừ với lúc làm ăn thua lỗ, không thể lúc nào cũng có lãi được, không thể khó khăn cũng đòi có lãi", Thủ tướng nhấn mạnh.
TPO - Theo đánh giá, giá nhà đất tại Việt Nam đang cao hơn thu nhập, gây khó khăn đến nguồn trả nợ nên ngân hàng cũng phải thận trọng trong việc thẩm định đánh giá nguồn trả nợ của người vay.
TP - Năm 2022 đã đi qua với những tin vui cuối năm đổ dồn về như: tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam cao nhất khu vực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm đạt gần 372 tỷ USD (tổng kim ngạch đạt hơn 700 tỷ) trong đó riêng xuất nông sản đạt hơn 53 tỷ USD; lãi suất ngân hàng cả cho vay và huy động đều khá ổn định; thu ngân sách vượt 20% dự toán với tổng mức thu lên tới 17 triệu tỷ đồng...
TPO - Sau 3 ngày kể từ khi quyết định tăng trần lãi suất huy động lần 2 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, cả 4 ngân hàng có vốn nhà nước chi phối (Big4) đã nhập cuộc đua lãi suất.
TPO - Các ngân hàng đang kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản, điều kiện vay chặt hơn, lãi suất cho vay cao hơn, thậm chí có ngân hàng tăng gấp đôi lãi suất trong thời gian ngắn khiến người mua nhà như "ngồi trên lửa".
TPO - Sang tháng 2/2022, bên cạnh các ngân hàng giữ nguyên lãi suất cho vay mua nhà, một số ngân hàng có động thái điều chỉnh, mở rộng gói vay , trong đó mức lãi suất ngân hàng vay mua nhà thấp nhất hiện tại là 3,9%/năm cố định 6 tháng; 7,6%/năm cố định 36 tháng. Trong khi đó, gói lãi suất vay mua nhà cao nhất, duy trì ở mức 8,99%/năm.
TP - Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ngưng trệ vì dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp (DN) đang “âm thầm” đua huy động vốn qua phát hành trái phiếu. Lãi suất trái phiếu cao nhất hiện nay là hơn 18%/ năm với quảng cáo không rủi ro, kiếm tiền cả khi ngủ… hòng dụ nhà đầu tư có tiền gửi ngân hàng lao vào cuộc chơi này.
TPO - Đến tháng 10/2020, mặt bằng lãi suất cho vay giảm bình quân khoảng 0,6-0,8%/năm so với cuối năm 2019. Trong đó, một số ngân hàng đã giảm từ 1-2,5%/năm. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1,5%/năm so với đầu năm, hiện ở mức 4,5%/năm.
TPO - Cam Cao Phong giá rẻ tràn phố Hà Nội. Lãi vay cho vay cao gần gấp đôi lãi suất huy động. COVID-19 khiến nhiều ông lớn ngành đồ uống "xuống đường".
TP - Đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam điêu đứng. Nguồn vốn vay của các ngân hàng dồi dào trong khi DN “khó” hấp thụ đã góp phần khiến lãi suất thời gian qua gần như xuống đáy.
TP - Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số tài chính công đoàn tới hết năm 2019 kết dư 28.364 tỷ đồng là do từ nhiều năm trước tích luỹ lại, được sử dụng đúng quy định, đảm bảo an toàn.
TPO - Cập nhật bản tin tiền tệ tuần qua, công ty chứng khoán SSI cho hay lãi suất trên thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định, việc một số ngân hàng tăng lãi suất tới 8,5% chỉ dành cho khoản tiền gửi lớn. trong khi đó tỷ giá VND/USD trên thị trường giảm nhẹ nhờ tác động diễn biến từ các nền kinh tế lớn
So với cùng kỳ năm 2018, lãi suất liên ngân hàng Quý 1/2019 có xu hướng cao, biên độ dao động hẹp hơn trong khoảng 3,38%. Theo đó nguyên nhân được đưa ra là do biến động nguồn tiền gửi từ các ngân hàng lớn.
Chi gần 600 triệu đồng thuê nhà sau chục năm, anh Hoàng Hữu Thành (quê Long An) mới tích cóp mua được căn hộ 1,4 tỷ đồng tại Nhà Bè. Thành cho hay, 10 năm ở trọ tính ra tiền thuê đã xấp xỉ 50% giá trị căn nhà.