Lai lịch bất hảo kẻ cầm đầu nhóm cướp xe máy của nữ lao công

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Khánh.
Đối tượng Khánh.
TPO - Lê Minh Khánh được cho là kẻ cầm đầu, dùng hung khí uy hiếp cướp xe máy của nữ lao công từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mới ra tù ngày 15/6/2021.

Không bán được liền vứt bỏ xe

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4 đối tượng Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại quận Thanh Xuân) và Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định hai đối tượng khác là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000; trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Lê Thùy Trang (SN 2004; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) có hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo lời khai của đối tượng, tối 2/8, Trang ngồi uống nước tại kh vực đường Đại La bị công an phường Thanh Lương đưa về trụ sở vì vi phạm phòng chống dịch. Trang gọi điện nhờ nhóm đối tượng trên lên giúp đỡ. Trên đường đi về, Khánh, Bình, Hiếu và Dương rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Cả nhóm về nhà Khánh lấy 2 thanh kiếm bọc vào áo sau đó đến khu vực vắng vẻ, ít người để cướp tài sản. Đến số nhà 223 đường Đại Mỗ phát hiện chị T – công nhân môi trường nên ra tay cướp chiếc xe máy.

Sau khi lấy được chiếc xe máy, nhóm của Khánh mang về để ở ngõ 874 Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bình và Khánh mang 2 thanh kiếm vứt ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên rồi về nhà.

Đến trưa, sau khi theo dõi thông tin về vụ cướp trên Facebook, Hoàng và Trang biết nhóm của Khánh gây ra, đồng thời, được các đối tượng kể lại nội dung vụ việc.

Do không bán được chiếc xe và lo sợ bị công an phát hiện, các đối tượng Khánh, Bình, Hoàng và Trang bàn bạc thống nhất mang chiếc xe máy cướp được của chị T. bỏ lại khu vực hàng rào đường Tân An Bình (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), còn chìa khóa Khánh ném vào bãi cỏ trên dải phân cách giữa đường rồi về nhà.

Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ 6 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 chiếc xe máy các đối tượng đi gây án, quần áo, mũ bảo hiểm, 1 bộ yếm xe màu xanh lá cây…

Lai lịch bất hảo kẻ cầm đầu nhóm cướp xe máy của nữ lao công ảnh 1

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Những đứa trẻ hư

Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng còn khá trẻ nhưng rất manh động, đây cũng là các đối tượng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nghiện game và thường tụ tập chơi bời lêu lổng.

Trong vụ án trên, Lê Minh Khánh được cho là kẻ cầm đầu, dùng hung khí uy hiếp cướp xe máy của nữ lao công. Cơ quan công an xác định, Khánh không có chỗ ở cố định và từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù giam và mới ra tù ngày 15/6/2021.

Còn đối tượng Hiếu “con đường” học hành cũng gập ghềnh khi không đủ điểm để thi tốt nghiệp THPT nên đã học trường bổ túc, rồi tiếp tục học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật. Còn đối tượng Dương khi đang học lớp 10, nam thanh niên lấy lý do “học không vào” nên xin nghỉ học đi làm nhân viên phục vụ quán ăn. Sau đó, Dương lại học nghề pha chế đồ uống rồi quen Hiếu.

Tại cơ quan công an, Khánh cho biết, do bản thân thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Về lý do cướp xe máy của nữ lao công, Khánh chỉ nhận thức được rằng khi thấy chị lao công đang dắt xe đi một mình nên cả nhóm đã chặn đường cướp. “Dù nữ lao công có van xin khóc lóc nhưng bọn em vẫn quyết tâm lấy” – Khánh nói.

Bùi Quý Dương sau khi bị bắt giữ tỏ ra hối hận khi tham gia vụ cướp tài sản của nữ lao công. “Em không phải là chủ mưu, nên cũng không biết phải làm gì. Lúc cướp xong chỉ biết chạy. Em thấy hành vi của mình là quá tàn nhẫn khi đã cướp đi tài sản giá trị nhất của chị lao công ” – Dương cho biết.

Trung tá Đặng Mạnh Cường – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Nam Từ Liêm) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng. Với khoảng 60 người tham gia phá án, truy bắt nhóm cướp.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối, không có nhân chứng, nhóm cướp đeo khẩu trang, đi xe không BKS gây khó khăn trong quá trình điều tra. Quá trình rà soát camera, lần theo dấu vết các đối tượng từ hiện trường đến khu vực đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến trưa, 5/8, công an bắt giữ Bùi Quý Dương trong sự bất ngờ của đối tượng này. Sau khi Dương bị bắt giữ, khai nhận hành vi phạm tội, công an bắt giữ các đối tượng còn lại.

Theo trung tá Cường, các đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng để chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy của nữ lao công.

“Công việc của công nhân môi trường thường diễn ra vào ban đêm, do đó, trong thời gian tới, Công an quận Nam Từ Liêm sẽ phối hợp với Cty môi trường để có biện pháp như tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự”- trung tá Cường nói.

MỚI - NÓNG