Ký điều khoản lạ, Messi có quyền đơn phương chia tay Barca

Ký điều khoản lạ, Messi có quyền đơn phương chia tay Barca
TPO - Lionel Messi có thể rời Barcelona sau mùa giải 2019/2020 nếu ngôi sao Argentina này muốn.

Hợp đồng của Messi với Barcelona còn thời hạn đến năm 2021. Lần gần nhất ngôi sao Argentina ký hợp đồng mới là vào năm 2017. Đây là lần thứ 8 Messi gia hạn với Gã khổng lồ xứ Catalan từ năm 2005 và là hợp đồng chuyên nghiệp thứ 9 với Barcelona của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng.

Theo tờ El Pais, trong lần gia hạn gần nhất (2017), Messi đã ký 1 điều khoản đặc biệt với Barcelona. Cụ thể, điều khoản này cho phép thủ quân đội bóng xứ Catalan được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barcelona vào cuối mỗi mùa giải khi bước sang tuổi 32.

Ký điều khoản lạ, Messi có quyền đơn phương chia tay Barca ảnh 1 Messi trở thành huyền thoại của Barcelona.

Messi bước sang tuổi 32 vào ngày 24/6 vừa qua. Như vậy, thủ quân của ĐT Argentina có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barcelona vào cuối mùa 2019/2020 Tuy nhiên, Messi chỉ được kích hoạt điều khoản này nếu chuyển đến 1 đội bóng bên ngoài châu Âu.

Lionel Messi từng rất nhiều lần khẳng định rằng Barcelona là đội bóng châu Âu duy nhất anh đầu quân. Tương tự 2 huyền thoại Iniesta và Xavi, nếu rời Nou Camp, Messi sẽ không chuyển đến thi đấu cho bất cứ đội bóng nào ở châu Âu để tránh khả năng đối đầu Barcelona.

Xavi chọn sang Qatar sau khi chia tay Barcelona trong khi Andres Iniesta đến Nhật Bản. Messi từng nhiều lần tiết lộ rằng nếu rời Barcelona, ngôi sao 32 tuổi sẽ trở lại Argentina thi đấu cho Newell's Old Boys. Messi từng khoác áo đội trẻ Newell's Old Boys 6 năm (1994-2000), trước khi gia nhập lò đào tạo của Barcelona vào năm 13 tuổi (2001).

Theo El Pais
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...