Có 43 kết quả :

Bên trong nhà máy dệt Nam Định trước khi bị phá bỏ

Biến nhà máy cũ thành 'đặc sản văn hóa' mới

TP - Không còn phù hợp tồn tại trong lòng thành phố, các nhà máy cũ mang theo nguy cơ ô nhiễm đều sẽ phải di dời ra khỏi nội đô. Điều dư luận thời gian qua quan tâm là sau khi di dời, không gian của nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp tại Hà Nội sẽ được dùng vào việc gì?
Vườn rau Trà Quế (Hội An) là điểm tham quan ưa thích của nhiều du kháchảnh: Nguyễn Mạnh Hà

Đề xuất nông nghiệp hóa nội thành Hà Nội

TP - KTS Hoàng Thúc Hào - chủ nhân của những giải thưởng kiến trúc quốc tế lớn mới được trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì. Anh được ghi nhận với triết lý “Kiến trúc hạnh phúc”, nền tảng tạo dựng những công trình mang tính đột phá gọi là “Ngạc nhiên bền vững”. Đề xuất canh tác nông nghiệp công nghệ cao trong những khu nhà cao tầng ở Hà Nội là ý tưởng tiếp nối triết lý này.
Vì sao Ba Đình trồng cỏ?

Vì sao Ba Đình trồng cỏ?

TPO - Giữa năm 2015, ý tưởng lát đá phố cổ Hà Nội phải gác lại sau khi nhiều nhà chuyên môn lên tiếng về những bất cập. Trong đó có ý, lát đá vốn không phải truyền thống phố cổ, đi ngược lại công cuộc bảo tồn. Nay Hà Nội lại vội vàng mang đá tự nhiên định phủ kín vỉa hè hẳn 12 quận với lý do: để cho đồng bộ và bền tới 50-70 năm. Mặc kệ kinh phí lên tới nghìn tỉ có thể dùng cho rất nhiều việc cấp thiết khác.
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (ban Văn hóa Văn nghệ báo Tiền Phong)

Xà cừ đắc tội gì với Hà Nội?

TPO - Nắng như đổ lửa trên con đường huyết mạch từ Mandalay tới Sagaing chạy xuyên qua một vùng nước lớn nhưng đang mùa cạn. Người dân bán nông sản trồng trên những bãi bồi ngay bên đường. Cũng ngay bên đường, tôi giật mình bắt gặp những thân cổ thụ mà tầm vóc chắc phải sánh ngang với cây rừng Cúc Phương. 
Xe máy là phương tiện lưu thông chính của người dân thành phố

Cấm xe máy là xúc phạm 80% người dân

TPO - Trước đề xuất của PGS.TS Phạm Xuân Mai cấm hẳn xe máy vào trung tâm TPHCM vì cho rằng xe máy là “kẻ chiếm đất” thủ phạm gây kẹt xe, một số chuyên gia khác lại cho rằng không thể cấm mà cần phải tìm giải pháp quy hoạch một cách hợp lý hơn.
KTS Lê Hiệp đang trình bày với Thủ tướng Võ Văn Kiệt về ý nghĩa của tượng đài Bắc Sơn ở quảng trường Ba Đình Hà Nội

Người được ông Sáu Dân cho chia đôi phần trách nhiệm

TP - Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có quyết định khác thường là không chọn phương án thiết kế đoạt giải nhất mà lại lấy giải nhì để xây dựng Tượng đài Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, khu vực Quảng trường Ba Đình và cho tác giả của nó được “khen cùng hưởng, chê cùng chịu”.
Chợ Xóm chiếu (quận 4)

Người dân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi sáp nhập quận 4

TPO - Đề xuất sáp nhập quận 4 do diện tích và dân số khiêm tốn để giảm biên chế và bộ máy hành chính cồng kềnh của lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM mới đây đã gây nhiều dư luận trái chiều. Người dân lo ngại sẽ đảo lộn cuộc sống, đem lại những hệ lụy lâu dài như phải thay đổi sổ sách, giấy tờ nhà, đất, hộ khẩu, giấy tùy thân, bằng lái xe...
Một góc Trung tâm Thông tin TOTO. Ảnh: Quốc Minh

TOTO khai trương showroom đầu tiên do hãng điều hành

Công ty TNHH TOTO Việt Nam vừa khai trương showroom rộng 1.000 m2 tại số 1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM. Đây là showroom chính thức đầu tiên do công ty trực tiếp điều hành tại thị trường Việt Nam bên cạnh mạng lưới đại lý kinh doanh sản phẩm TOTO trên khắp cả nước dưới hình thức hợp tác với các đối tác Việt Nam.
Một góc “Rừng ánh sáng” của nghệ sỹ Nhật Bản lung linh hơn về đêm nhờ hệ thống chiếu sáng. Ảnh: Toan Toan

Du lịch nghệ thuật không dễ hút khách

TP - Lần đầu tiên sản phẩm du lịch nghệ thuật có mặt ở thị trường Việt Nam, ra mắt ngày 29/11 trong cuộc khảo sát do Tổng cục Du lịch tổ chức. Dù sản phẩm tiên phong đáng ghi nhận nhưng những người làm du lịch còn không ít băn khoăn.
Lễ hội xích đu đầu tiên cho trẻ tại Hà Nội

Lễ hội xích đu đầu tiên cho trẻ tại Hà Nội

Với hy vọng mang đến cho trẻ em Hà Nội một không gian vui chơi lành mạnh và thú vị, lễ hội xích đu được coi như một bữa tiệc tuyệt vời cho các em bé Hà Nội dịp thu. Xích đu là thứ đồ chơi phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. 
Hà Nội dự kiến khai trương phố sách vào cuối năm 2016.

Hà Nội sẽ có phố sách

TP - Dự kiến, cuối năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên có phố sách cố định trên phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm). Không chỉ giới thiệu sách, phố sách sẽ là “không gian xanh” liên kết người đọc, cùng các hoạt động giao lưu, tọa đàm được tổ chức thường xuyên…
Chùa Cầu Hội An đang chịu nhiều áp lực, xuống cấp cần được tu bổ. Ảnh: H. Văn

Sẽ tháo dỡ toàn bộ Chùa Cầu Hội An

TP - Tại hội thảo quốc tế về trùng tu Chùa Cầu do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 16/8, đa số các ý kiến thống nhất việc tu bổ Chùa Cầu theo phương án hạ giải (tháo dỡ) toàn bộ. Hội thảo thu hút sự tham gia của 120 chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài nước.
Nhà 3 tầng ở 43 Cửa Bắc, Hà Nội đổ sập hôm 4/8.

Dân run, lãnh đạo cũng run

TP - Người dân Thủ đô rất run sợ khi chứng kiến cảnh toàn bộ ngôi nhà số 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình) bị đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp, trong đó có 2 người tử vong.
Ngôi nhà 3 tầng có mặt tiền rộng với một cạnh siêu mỏng.

Ngập lụt, nhà siêu mỏng... làm hỏng bộ mặt Thủ đô

TPO - KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng, Hà Nội đã làm được rất nhiều việc nhưng chỉ nhắc đến tình trạng ra khỏi nhà là tắc đường, hễ mưa là ngập, đường mới mọc lên là lại xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo… thì đã làm ảnh hưởng đến cả bộ mặt đô thị.
'Bóng xưa và sắc hoa'

'Bóng xưa và sắc hoa'

TP - Từ 29/12 đến 10/1/2016 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm tranh mang tên “Bóng xưa và sắc hoa” lần 2 của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính.